Người dân đến chùa lễ Vu Lan: Được kiểm tra nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn trước khi vào lễ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chùa trên địa bàn TP.HCM không tổ chức lễ lớn như mọi năm. Tuy nhiên, người dân vẫn đến chùa để cầu nguyện nhân dịp rằm lớn.

Hằng năm, Vu Lan rằm tháng 7 là dịp để các Phật tử đến chùa cầu nguyện, tham dự các lễ lớn để tri ân công đức sinh thành. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các ngày lễ lớn tại chùa phải tạm hoãn.

Sáng 2/9, tại chùa Pháp Quang (Q.8), chùa Thiên Hậu (Q.5)... lượng Phật tử đến chùa khá ít. Đa số người dân đến chùa đều mang khẩu trang, được rửa tay xịt khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào lễ.

Đại lễ Vu Lan năm nay được tổ chức đặc biệt hơn mọi năm. Mọi hoạt động được tối giản để tránh tụ tập đông người.

Chị Hoàng Mỹ (ngụ quận 5) chia sẻ: "Mọi năm vào dịp rằm lớn là vợ chồng con cái đều đến lễ chùa. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên năm nay chỉ có vợ chồng tôi đến lễ, các con phải ở nhà".

Người vào lễ chùa được xịt rửa tay khử khuẩn

Người vào lễ chùa được xịt rửa tay khử khuẩn

Xếp hàng đo nhiệt độ trước khi vào chùa

Chị Hoàng Yến, Phật tử tại chùa Pháp Quang (Q.8) chia sẻ: "Lượng người đến dâng hương lễ chùa vào dịp rằm tháng 7 này ít hơn so với mọi năm. Đa số mọi người đều ngại đến nơi đông người. Hoạt động đón đại lễ tại chùa cũng diễn ra khá đặc biệt, không ồn ào, đông đúc và mọi người đều mang khẩu trang".

Nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, gần cộng đồng người Hoa sinh sống, chùa bà Thiên Hậu mọi năm đều thu hút lượng lớn người dân đến lễ chùa. Năm nay, người đến chùa phải ghi lại thông tin để tiện cho việc khai báo y tế. Người dân chấp hành nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người dân viết thông tin trước khi vào lễ chùa

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-den-chua-le-vu-lan-20200902131047320.html