Người dân Đất Mũi chủ động tránh thiệt hại về sản xuất do bão số 16

Người dân Đất Mũi đang chủ động thu hoạch thủy sản và chuẩn bị các phần việc được khuyến cáo để tránh thiệt hại thấp nhất tới hoạt động sản xuất.

Trước dự bão, bão số 16 sẽ ảnh hưởng tới địa phương vùng ĐBSCL, hiện ngành chức năng và người dân vùng đất Cà Mau đang tích cực triển khai các phương án phòng tránh bão.

Người dân huyện Trần Văn Thời chủ động gia cố bờ bao tránh bão.

Người dân huyện Trần Văn Thời chủ động gia cố bờ bao tránh bão.

Cà Mau là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích nuôi tôm với khoảng 260.000 ha. Trong đó, có trên 10.000 ha phát triển nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh. Với số tiền đầu tư hàng trăm triệu đồng/vụ, người dân ven biển các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời,... đang rất tích cực thực hiện các công tác phòng tránh bão nhằm tránh thiệt hại.

Ông Trần Văn Việt, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, cho biết, người dân tại đây đã nhận được thông báo từ phía chính quyền về việc thực hiện chằng chống nhà cửa và thu hoạch thủy sản tránh bão số 16.

Nhiều bà con đang chủ động tìm thương lái để thu hoạch lứa tôm đã tới tuổi. Tuy nhiên, nhiều hộ chỉ mới thả nuôi như gia đình ông thì rất lo lắng. Để chủ động phòng tránh, gia đình ông đang thực hiện một số phần việc theo khuyến cáo của chính quyền.

Theo số liệu thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, trên địa bàn huyện có 17.000 ha đất tuôi tôm. Trong đó, có gần 1.000 ha nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tập trung tại xã Phong Điền, Phong Lạc, thị trấn Sông Đốc.

Ông Sử Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, trong công tác phòng tránh bão số 16, bên cạnh việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc chằng léo nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, chuẩn bị các phương án sơ tán dân,... thì việc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang rất lo lắng là: khi bão đổ bộ có thể làm triều cường dâng cao. Đối với hàng loạt xã có diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển có thể chịu thiệt hại nặng.

Ông Sử Văn Minh khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố bờ bao nhằm chống bể bờ, chống nước tràn. Đối với diện tích thủy sản đã tới tuổi thu hoạch người dân nên chủ động thu hoạch sớm.

“Tuyên truyền rộng rãi cho người dân lắm được tình hình của bão. Hướng dẫn người dân trước mắt chằng chống nhà cửa, rồi dọn dẹp cây lớn, tránh đổ ngã. Thủy sản thì có những hộ người ta tiếc, gáng đợi thêm tháng nữa thì cũng kiếm thêm vài trăm triệu. Nhưng mà được bao nhiêu thì được, nên thu hoạch trong vòng ngày nay và sáng mai”, ông Sử Văn Minh nói./.

Trung Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-dat-mui-chu-dong-tranh-thiet-hai-ve-san-xuat-do-bao-so-16-711155.vov