Người dân đánh, dọa giết kẻ đâm chết con trai 5 tuổi trước khi công an giải đi

Quá căm phẫn hành vi tàn ác của Võ Kim Minh, kẻ dùng dao và kéo đâm chết con trai 5 tuổi ở Pleiku, người dân không chỉ đánh, chửi mà còn dọa giết hắn trước khi công an giải đi.

Tối 11.12, trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu vực phường Phù Đồng, TP. Pleiku xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là cháu Võ Kim Phát (sinh 2012, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, cháu Phát là con trai của Võ Kim Minh (sinh 1978, trú tại tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và chị Võ Thị Ngọc Diệu (sinh 1978, trú tại đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Sau khi kết hôn và sinh ra cháu Võ Kim Phát, giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và hiện đã ly hôn. Cháu Phát về ở với mẹ.

Tối 11.12, Võ Kim Minh gặp mẹ con chị Võ Thị Ngọc Diệu tại trên đường Nguyễn Tất Thành, trước một quán nhậu. Khoảng 21 giờ thì giữa Minh và chị Diệu xảy ra cãi cọ, lớn tiếng. Lúc này, cháu Phát vẫn đang chơi đùa ở lề đường. Trong lúc nóng giận khi cãi nhau với vợ cũ, Minh bỗng dưng cầm dao đâm vào bụng của cháu Phát. Thấy vậy, nhiều người xung quanh đã hô hoán và bắt giữ Minh rồi giao cho cơ quan công an. Trong khi đó cháu Phát được đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng đã không thể qua khỏi.

Gã bố thú tính bị người dân đánh và vây bắt.

Nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ vì Võ Kim Minh nhẫn tâm đâm chết con trai 5 tuổi.

Nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ vì Võ Kim Minh nhẫn tâm đâm chết con trai 5 tuổi.

Theo người dân xung quanh đó, nguyên nhân Võ Kim Minh đâm chết cháu Phát vì không giành được quyền nuôi con trai.

Trước khi lực lượng công an đến hiện trường vụ việc, Võ Kim Minh bị người dân đánh bầm mặt, chửi là "ác hơn con thú", thậm chí còn dọa giết.

Kẻ sát nhân chỉ im lặng, ngồi gục xuống mà không nói câu nào.

Gã bố thú tính bị đánh bầm mặt.

Trước khi Võ Kim Minh bị công an giải đi, một người đàn ông đá lên người hắn, tát 2 phát và nói hãy nhớ mặt anh ta.

Nhìn chung, mọi người đều bàng hoàng và căm phẫn vì không ngờ Võ Kim Minh nhẫn tâm xuống tay với con trai bé bỏng của mình. Có lẽ Võ Kim Minh khó thoát án tử tình dù "chết vẫn không rửa sạch hết tội lỗi".

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/nguoi-dan-danh-doa-giet-ke-dam-chet-con-trai-5-tuoi-truoc-khi-cong-an-giai-di-77821.html