Người dân Đắk Lắk thích thú với đường sách cà phê, đường hoa Buôn Ma Thuột

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, đường hoa xuân Buôn Ma Thuột là 2 địa điểm thu hút hàng ngàn người dân thăm quan và chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 4/2 (30 Tết) tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm người dân địa phương và du khách xúng xính trong những bộ quần áo đẹp cùng nhau đổ về đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, đường hoa xuân Buôn Ma Thuột để thăm quan và chụp ảnh lưu niệm.

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức để chào đón xuân Kỷ Hợi.

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức để chào đón xuân Kỷ Hợi.

Năm nay là lần đầu tiên đường sách cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức làm địa điểm cho du khách thăm quan và du xuân. Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 100m được xây dựng tại hẻm số 2 đường Phan Chu Trinh kéo ra đến đường Nguyễn Tất Thành (phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) – phía sau nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột.

Tuyến đường này có 23 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm.

Trên dọc tuyến đường này sẽ được vẽ 19 bức tranh miêu tả cảnh đẹp Đắk Lắk.

Tuyến đường này có 23 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm. Bên cạnh đó, nơi đây sẽ được vẽ 19 bức tranh miêu tả cảnh đẹp Đắk Lắk, thể hiện các hoạt động sản xuất cà phê của nông dân cùng đời sống văn hóa của người đồng bào Ê đê.

Đường hoa xuân được bố trí trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Nhiều du khách thích thú với công trình đường hoa xuân Buôn Ma Thuột.

Người dân đến đường hoa Buôn Ma Thuột để chụp ảnh lưu niệm.

Đường hoa Buôn Ma Thuột thu hút giới trẻ đến chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay là lần thứ hai, TP.Buôn Ma Thuột tổ chức đường hoa xuân để phục vụ dân địa phương và du khách đến thăm quan chụp ảnh. Đường hoa xuân được tổ chức tại đường Nguyễn Tất Thành, có chiều dài hơn 500m.

Đường hoa được ghép bởi hàng trăm giỏ hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, dạ yến... Kinh phí thực hiện đường hoa xuân khoảng 700 triệu đồng được lấy từ nguồn thu cho thuê mặt bằng, vỉa hè bán chợ hoa Tết Kỷ Hợi và một phần từ xã hội hóa.

Cả hai công trình trên là một trong những điểm nhấn, tạo không khí vui xuân, quảng bá hình ảnh TP.Buôn Ma Thuột, phục vụ nhu cầu du xuân của người dân, khách du lịch.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-dak-lak-thich-thu-voi-duong-sach-ca-phe-duong-hoa-buon-ma-thuot-a421155.html