Người dân Đại Lộc mất trắng trên 50 tấn cá sau một đêm

Chỉ sau một đêm, hàng chục tấn cá nuôi bỗng nhiên chết nổi dày mặt ao, khiến người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trắng tay.

Người dân trắng tay sau một đêm (ảnh Đ.M)

Chiều 27/11, ông Đỗ Thanh Cảng (Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận hàng chục tấn cá nuôi của hai hộ dân trên địa bàn bị chết. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo lên cơ quan cấp trên để có hướng xử lý.

Là hộ dân chịu thiệt hại nặng nề với hàng chục tấn cá chết sau một đêm, trị giá gần 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Trí Tài cho biết, bắt đầu từ tháng 5/2018, gia đình ông thả nuôi 6 tạ cá diêu hồng tại đập Trà Cân (xã Đại Hiệp), dự tính đến đầu năm 2019 sẽ thu hoạch. Tuy nhiên chỉ trong đêm 26/11, cá trong ao nuôi bỗng nhiên chết nổi dày mặt ao. “Tổng sản lượng cá chết khoảng 40 tấn. Gia đình đang không hiểu nguyên nhân vì sao. Và đang đau đầu với khoản nợ đầu tư” - anh Tài nói.

Cá nuôi chết hàng chục tấn ở khu nuôi đập Trà Cân (ảnh Đ.M)

Tương tự, hộ ông Trần Châu (trú thôn Phú Đông) cũng lâm cảnh trắng tay khi cá diêu hồng nuôi ở đập Trà Cân chết hàng loạt. “Rạng sáng nay tôi thức dậy thì phát hiện cá chết nổi xếp lớp, không kịp trở tay. Vụ cá này tôi cũng định xuất bán dịp Tết Nguyên Đán nhưng bây giờ đã chết hết. Tôi nuôi 6 lồng cá, khoảng 12 tấn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng” - ông Châu nói.

Ông Đỗ Thanh Cảng cho hay: “Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã đã xuống hiện trường kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nơi nuôi cá là ao nước tù đọng thiếu ô xy, kèm theo mưa lớn mấy ngày qua làm cho lượng nước lớn từ trên núi chảy xuống đập kéo theo đất, đá gây đục nguồn nước nên mới dẫn đến việc cá nuôi chết hàng loạt. Hiện xã đã báo cáo lên huyện để tìm cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại”.

Đăng Mạnh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nguoi-dan-dai-loc-mat-trang-tren-50-tan-ca-sau-mot-dem-d72769.html