Người dân Đà Nẵng xót xa và tổn thương khi nói về ông Nguyễn Hữu Linh

Buồn, xấu hổ và tổn thương nhưng cử tri TP.Đà Nẵng vẫn kiến nghị xử lý nghiêm vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng dâm ô trẻ em.

Đó là thông tin được rất nhiều cử tri TP.Đà Nẵng đưa ra, khi tiếp xúc với đoàn ĐBQH vào ngày 23/4. Cụ thể, tại hội trường Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, cử tri Nguyễn Quang Nga, nguyên đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, vụ án ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy đang gây xôn xao dư luận.

Theo ông Nga, dư luận đang phấn khởi vì các cơ quan tố tụng đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh "ở phút 89". Nhưng sau khi khởi tố, cần phải xử lý mạnh mẽ hơn nữa, mang tính răn đe hơn nữa.

Cử tri Nguyễn Quang Nga nói về vụ việc nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh.

Cử tri Nguyễn Quang Nga nói về vụ việc nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh.

"Sự việc ông Nguyễn Hữu Linh từ khi xảy ra đến nay đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người dân Đà Nẵng. Thời gian qua, địa phương này từng gây xôn xao dư luận cả nước về việc hàng loạt cán bộ "nhúng chàm" đến mức bị bộ Công an khởi tố, bắt giam, giờ lại thêm vụ cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng bị điều tra vì dâm ô trẻ nhỏ. Người dân Đà Nẵng cảm thấy xấu hổ vì ở thành phố đáng sống lại có công dân như Nguyễn Hữu Linh. Chúng tôi mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Nga bức xúc.

Đồng quan điểm cử tri Đỗ Phúc Thanh, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng nói rằng, thân làm cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng mà bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em là điều rất đáng xấu hổ. "Bản thân chúng tôi là công dân Đà Nẵng nên rất xót xa”, ông Thanh nói và đề nghị xử lý nghiêm vụ ông Linh để làm gương.

Cử tri Nguyễn Tấn Đông, quận Cẩm Lệ chia sẻ với đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng rằng, ông về hưu với quân hàm Đại tá, nguyên Viện trưởng VKS Quân sự Quân khu 5, nên ông cảm thấy "tổn thương ghê gớm" mỗi khi theo dõi báo đài về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh.

"Tôi là người dân Đà Nẵng, từng làm trong ngành kiểm sát nên hiểu và cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Hành vi của ông Linh sẽ được pháp luật xem xét thấu đáo, nhưng nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành kiểm sát nói chung, danh dự gia đình và cá nhân ông Linh nói riêng”, ông Đồng nói.

Ủy viên ban Tư pháp Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn cho rằng, câu chuyện ông Nguyễn Hữu Linh là rất đáng buồn, nhưng cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Trước những ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP.Đà Nẵng cho biết, sự việc của ông Nguyễn Hữu Linh là một câu chuyện buồn của địa phương. Tuy nhiên, việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh là một quyết tâm rất lớn của các cơ quan tố tụng TP.HCM.

Theo ông Bá Sơn, vụ việc kéo dài đến 20 ngày mới khởi tố vì cơ quan điều tra phải thận trọng, đánh giá chứng cứ. Mặt khác, trong các quy định của luật cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể, để xác định tội dâm ô trẻ em nên những việc trước mắt mà cơ quan chức năng cần làm trong vụ việc ông Linh sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Trong những buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy rõ người Đà Nẵng buồn vì câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Linh. Ở mặt pháp luật, tôi tin tưởng các cơ quan tố tụng sẽ xử lý nghiêm vụ việc để đảm bảo tính răn đe", ĐBQH Nguyễn Bá Sơn nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-da-nang-xot-xa-va-ton-thuong-khi-noi-ve-ong-nguyen-huu-linh-a431177.html