Người dân Đà Nẵng vật vã xếp hàng từ tờ mờ sáng chờ tiêm vắc xin 6 trong 1

Để con được tiêm vắc xin 6 in 1, dù xếp hàng từ lúc tờ mờ sáng, nhưng các phụ huynh ở Đà Nẵng vẫn phải chờ 'dài cổ' mới nhận được số thứ tự.

Những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải bởi số lượng lớn trẻ đổ xô về đây tiêm vắc xin 6 trong 1.

5h, vợ chồng chị Trần Thị Lộc (trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã túc trực sẵn ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Để đến được đây, anh chị phải dậy từ rất sớm, lặn lội hơn 60 cây số từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Sau 5 tiếng đồng hồ xếp hàng chờ đợi, hai vợ chồng mới nhận được số thứ tự vào tiêm vắc xin cho con.

“Đến thời điểm tiêm mũi thứ 3 cho con thì các cơ sở y tế ở quê đều hết thuốc, buộc lòng chúng tôi phải khăn gói ra Đà Nẵng. Hôm qua, hai vợ chồng đã đưa con tới đây xếp hàng chờ và ngậm ngùi quay về vì hết giờ làm việc vẫn chưa tới lượt của mình”, chị Lộc cho hay.

 Những ngày gần đây, TTKSBT TP Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải.

Những ngày gần đây, TTKSBT TP Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước đưa con đi tiêm chủng, ở mũi tiêm cuối cùng của loại vắc xin 6 trong 1, chị Dương Thị Thanh Bình (trú TP Đà Nẵng) cùng chồng chủ động lên kế hoạch để không phải lâm vào cảnh chờ “dài cổ”.

“Hôm nay vợ chồng em mới đưa cháu đi tiêm, nhưng từ chiều qua, chồng em đã đến trung tâm xếp hàng để bốc số thứ tự”, chị Bình chia sẻ.

Các phụ huynh vật vã chờ hàng tiếng đồng hồ để tiêm vắc xin 6 trong 1 cho con.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong giờ làm việc, tại khu vực ghế chờ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng hầu như lúc nào cũng kín chỗ. Không có chỗ ngồi, các phụ huynh bồng bế con cái trong không gian chật chội, đông đúc.

Theo bác sỹ Nguyễn Tam Lãm (Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm), nhiều người đặt nặng tâm lý tiêm vắc xin tại các cơ sở y tế địa phương sẽ có tác dụng phụ, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ.

Vì vậy, họ thường chọn những cơ sở y tế như TTKSBT TP Đà Nẵng để tiêm chủng cho con. Điều đó dẫn đến tình trạng quá tải cho trung tâm trong những ngày vừa qua.

Trung bình mỗi ngày, TTKSBT TP Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 300 lượt tiêm vắc xin.

"Trung bình mỗi ngày, cơ sở tiếp nhận khoảng 300 lượt tiêm vắc xin các loại cho trẻ, trong đó từ 100 đến 200 lượt tiêm vắc xin dịch vụ 6 trong 1. Việc các doanh nghiệp không cung ứng đủ vắc xin cũng ảnh hưởng đến tình trạng quá tải", bác sỹ Lãm nói.

Vắc xin 6 trong 1 là một loại vắc xin phối hợp mới, có khả năng phòng ngừa 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ nhỏ, bao gồm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-da-nang-vat-va-xep-hang-tu-to-mo-sang-cho-tiem-vac-xin-6-trong-1-d458921.html