Người dân Đà Nẵng khai báo y tế, đeo khẩu trang tắm biển theo khung giờ

Sáng ngày 9/6, người dân Đà Nẵng được phép xuống các bãi biển trở lại sau 21 ngày tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao trên biển để phòng chống dịch COVID-19. Trước khi xuống tắm biển, người dân phải thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Từ sáng sớm, nhiều người dân TP Đà Nẵng đã đi tắm biển sau khi hoạt động này được phép hoạt động trở lại. Trước đó, ngày 3/5, UBND TP Đà Nẵng đã có "lệnh" tạm dừng hoạt động tắm biển để phòng chống dịch.

Từ sáng sớm, nhiều người dân TP Đà Nẵng đã đi tắm biển sau khi hoạt động này được phép hoạt động trở lại. Trước đó, ngày 3/5, UBND TP Đà Nẵng đã có "lệnh" tạm dừng hoạt động tắm biển để phòng chống dịch.

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, người dân phải thực hiện khai báo y tế tại các bãi tắm trước khi được phép vào tắm biển. Lực lượng chức năng có quyền từ chối không cho người dân không chấp hành các quy định.

Với nhiều người dân Đà Nẵng, tắm biển đã trở thành thói quen trong rèn luyện sức khỏe. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, UBND TP Đà Nẵng quy định khung giờ tắm biển cho người dân. Cụ thể, buổi sáng từ 4h30 đến 7h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30.

Bãi biển Đà Nẵng lúc 6h sáng ngày 9/6. Theo quy định, các tại các bãi biển, người dân chỉ được tắm biển tại các khu vực được phép và rời đi ngay sau khi tắm biển; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong.

Chính quyền cũng khuyến cáo và yêu cầu người dân không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong...tại bãi biển và giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác.

Hai cha con cùng đeo khẩu trang hồ hởi xuống biển thể dục, tắm biển sau 21 ngày TP yêu cầu dừng hoạt động tắm biển yêu thích.

Người dân chấp hành nghiêm quy định của TP để đảm bảo phòng chống dịch. Nhiều người mang theo 2 khẩu trang, một khẩu trang đeo khi tắm biển và một khẩu trang đeo khi ra về.

Đối với nhiều người dân Đà Nẵng, nhất là người lớn tuổi, tắm biển là một thói quen và hoạt động không thể thiếu vào mỗi sáng, chiều. Quy định theo khung giờ nhằm đảm bảo phòng chống dịch, giúp người dân có thể duy trì hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe.

Đeo khẩu trang xuống biển dù bất tiện nhưng vì bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, người dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Một người dân đeo khẩu trang ngồi hít thở không khí trong lành trên bãi biển Đà Nẵng.

Một nhóm người lớn tuổi tập thể dục, khởi động tay chân trước khi xuống biển. Mọi người đều giữ khoảng cách theo quy định.

Trên biển, lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực để sẵn sàng ứng cứu, phòng chống đuối nước.

Lực lượng cứu hộ được giao thêm nhiệm vụ nhắc nhở người dân giữ khoảng cách khi xuống biển tắm.

Trên bờ lực lượng bảo vệ các bãi biển liên tục nhắc nhở các trường hợp người dân không chấp hành quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ban quản lý các bãi biển có quyền phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm

Thông điểm 5K được dán dọc bãi biển để tuyên truyền người dân khi tham quan, tắm biển.

Dù cho phép tắm biển, nhưng chính quyền TP Đà Nẵng chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định)

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-da-nang-khai-bao-y-te-deo-khau-trang-tam-bien-theo-khung-gio-post1344328.tpo