Người dân Đà Nẵng hối hả ứng phó bão số 9

Ngay từ sáng sớm nay (27/10), người dân cùng lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bờ, chằng chống nhà cửa...để ứng phó với bão số 9.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, đến chiều tối ngày 27/10, bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, sức tàn phá lớn. Ngay từ sáng sớm nay (27/10), người dân cùng lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bờ để ứng phó bão số 9...

Lực lượng công an, dân phòng...giúp dân đưa thuyền thúng lên bờ.

Theo thông báo của UBND các quận ven biển, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ. Việc này phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 27/10.

Thành phố cũng đã có công điện ứng phó với bão số 9 từ chiều qua; yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo…không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 9.

Nhiều ngư dân thuê xe cẩu để đưa thuyền lên bờ...

Ai cũng nhanh chóng đưa thuyền về vị trí an toàn để phòng chống bão số 9...

Người dân Đà Nẵng hối hả "chạy bão"...

Thuyền thúng được đưa lên bờ, phủ bạt và buộc chắc chắn...

Các hàng quán ven biển cũng đã tháo dỡ

Nhiều người dùng bao đựng cát rồi đưa lên mái nhà chống bão...

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã rà soát, lên danh sách và lập kế hoạch sơ tán dân theo phương án đã được Chủ tịch UBND quận, huyện duyệt. Dự kiến số lượng sơ tán đối với kịch bản bão gió cấp 8-11 là 19.215 hộ với tổng số người 72.136. Đối với kịch bản bão gió cấp 12-13 là 35.229 hộ với tổng số người 140.868. Đối tượng sơ tán là người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà không kiên cố, nhà tạm.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-da-nang-hoi-ha-ung-pho-bao-so-9-20201027101925182.htm