Người dân Đà Nẵng hào hứng với màn trình diễn văn nghệ của Hạm đội 7

Đông đảo người dân, du khách đã lắc lư theo những giai điệu đầy sôi động tại buổi biểu diễn.

Tối 5.3, Ban nhạc Hạm đội 7 (Hải quân Hoa Kỳ) đã trình diễn những ca khúc sôi động tại khu vực cầu Rồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer tại Đà Nẵng. Ảnh: N.TRI .

Phát biểu tại buổi biểu diễn, ông Tim Liston- Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM rất vui mừng khi người dân TP Đà Nẵng đã dành tình cảm cho ban nhạc. Ảnh: N.TRI.

“Đây là ban nhạc đại diện cho sự đa dạng của đất nước Hoa Kỳ, họ đến từ nhiều vùng trên khắp nước từ bờ Đông cho đến bờ Tây”- ông Tim Liston nói thêm. Ảnh: N.TRI.

Cũng tại buổi biểu diễn, thủy thủ Emily Kershaw chia sẻ, đây là lần thứ hai cô đến TP Đà Nẵng, người dân ở thành phố rất thân thiện, cởi mở. Ảnh: N.TRI.

“Tối nay thật là một đêm tuyệt vời, tôi rất thích không khí trong buổi tối ngày hôm nay”- Emily Kershaw nói thêm. Ảnh: N.TRI.

Các nghệ sĩ biễu diễn rất máu lửa, để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: N.TRI.

Người dân chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của ban nhạc. Ảnh: N.TRI.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-da-nang-hao-hung-voi-man-trinh-dien-van-nghe-cua-ham-doi-7-594260.ldo