Người dân co ro trong giá rét trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ tết Dương lịch kéo dài

Vào khoảng 16h chiều 1/1/2019, hàng nghìn người từ các địa phương đã bắt đầu quay trở lại Thủ đô Hà Nội trong giá rét để tiếp tục làm việc, học tập khiến cho một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội mỗi lúc một đông, nhiều đoạn đường bị ùn tắc cục bộ.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, cuối giờ chiều nay, tại các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội lượng người đổ đồn về đây mỗi lúc một đông hơn. Các tuyến xe khách từ các tỉnh liên tiếp nối đuôi nhau chở khách vào các bến xe rồi tiếp tục quay đầu xe xuất bến.

Người dân trở lại Thủ đô trong giá rét.

Tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, lượng khách chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh... đổ dồn về đây. Do thời tiết Hà Nội rét đậm, người dân co ro trong những chiếc áo ấm, cổ quàng khăn kín mít. Nhiều người bồng bế con nhỏ trong giá rét, kéo theo hành lý cồng kềnh từ quê ra Hà Nội rất vất vả.

Trẻ nhỏ được bố mẹ địu trên người trong giá rét để trở lại bến xe Nước Ngầm.

Tại bến xe Mỹ Đình lượng hành khách đổ dồn về đây cũng rất đông khiến cho một cố tuyến đường quanh khu vực bến xe bị ùn tắc, các phương tiện di chuyển qua khu vực bến trở nên khó khăn hơn, thời tiết lạnh cũng khiến việc di chuyển của người dân trở nên vất vả hơn.

Người dân mang theo nhiều hành lý cồng kềnh từ quê ra Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo quan của PV báo Người Đưa Tin, lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam TP.Hà Nội đi về các tuyến đường cửa ngõ thủ đô tăng đột biến, tại ngã 4 Pháp Vân đi vào TP.Hà Nội đang có hiện tượng ùn tắc giao thông. Đường Ngọc Hồi lượng phương tiện cũng tăng cao.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT, Công an, thanh tra sở GTVT cùng với các cơ quan liên ngành đã đồng loạt ra quân 100% quân số đứng chốt chặn tại các điểm nóng ùn tắc giao thông để phân luồng điều tiết, hạn chế ùn tắc giao thông.

Trẻ nhỏ được bố mẹ mặc áo ấm trở lại bến xe Giáp Bát.

Nhiều bạn trẻ quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít di chuyển trong giá rét.

Thời tiết Hà Nội lạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nút giao Pháp Vân lượng phương tiện tăng cao.

Cửa ngõ Thủ đô ngay từ đầu giờ chiều đã xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Hiếu Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-co-ro-trong-gia-ret-tro-lai-ha-noi-sau-ky-nghi-tet-duong-lich-keo-dai-a416889.html