Người dân chủ quan, chỉ nhắc nhở vi phạm sẽ còn nhiều

Ngày 12-8, phóng viên báo Hànôịmới tiếp tục ghi nhận việc thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. Tổng hợp chung cho thấy, các điểm vi phạm về bán trà đá, hàng quán vỉa hè đã giảm do có lực lượng chức năng cắm chốt, nhắc nhở, xử phạt.

Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách đúng quy định hoặc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn chưa được nghiêm túc, số vụ xử phạt người vi phạm không đeo khẩu trang chưa nhiều.

Còn nhiều nơi chưa chấp hành quy định

Tại địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, hiện tượng người đi thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang vẫn tái diễn. Đặc biệt tại khu vực Công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, Công viên Tuổi trẻ, hồ Hoàng Cầu, hồ Nam Đồng... không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở người vi phạm.

Tại quận Ba Đình vẫn có quán trà đá hoạt động, người dân lơ là với phòng chống dịch bệnh. Đơn cử, quán trà đá trước cửa nhà số 238, phố Kim Mã, khách ngồi uống trà, nói chuyện gần nhau, không bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tại chợ "cóc" phố Thanh Bảo, Ngọc Hà, người mua, bán vẫn chưa tuân thủ đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Tại chợ "cóc" phố Ngọc Hà, nhiều người dân không đeo khẩu trang.

Còn tại quận Cầu Giấy, trước cổng Công viên Nghĩa Đô có nhiều người bán hàng rong không đeo khẩu trang. Trên phố Tô Hiệu, nhiều quán trà đá đã ngừng hoạt động nhưng các quán cà phê, trà sữa, trà chanh đều đông khách, không bảo đảm giãn cách theo quy định, khách hàng không đeo khẩu trang. Tại phố Duy Tân, Đồng Bông… lái xe ôm tụ tập ở ngã ba, ngã tư để chờ khách khá đông đúc, không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, ghi nhận tại các chợ đầu mối Minh Khai, chợ tạm Tân Mỹ, chợ tạm Nguyễn Đổng Chi… người mua, người bán vẫn đứng sát nhau, có nhiều tiểu thương và khách hàng cố tình không đeo khẩu trang.

Tại quận Thanh Xuân, Hà Đông vẫn có trường hợp vi phạm. Tại miếu thờ Cầu Đơ, cổng Trường Tiểu học Đoàn Kết (quận Hà Đông), đường Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân), mặc dù các lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhưng chủ hộ vẫn kinh doanh trà đá, khách ra vào không đeo khẩu trang.

Tại thị xã Sơn Tây, khu vực quốc lộ 32 qua địa bàn phường Phú Thịnh, một số hàng quán trà đá vỉa hè vẫn hoạt động; trên các tuyến phố vẫn còn tình trạng một số người dân đi lại trên vỉa hè nhưng chủ quan với công tác phòng dịch, không đeo khẩu trang. Trong khi đó, tại huyện Quốc Oai, Công an huyện đã lập biên bản 1 trường hợp mở quán karaoke và yêu cầu chủ quán tạm dừng hoạt động theo đúng quy định.

Tại thị xã Sơn Tây, vẫn còn tình trạng một số người dân chủ quan với công tác phòng dịch.

Các tiểu thương, khách hàng tại khu vực chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Nỗ Lê Thị Phương cho hay, Chợ Kim Nỗ có khoảng 300 hộ kinh doanh. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, Ban Quản lý đã bố trí 4 điểm sát khuẩn tại các cổng vào của chợ và một điểm trong chợ. Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người kinh doanh phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không được tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh khu vực kinh doanh.

Tại chợ Kim Nỗ, các tiểu thương chấp hành quy định đeo khẩu trang.

Cần giải pháp mạnh

Chia sẻ về giải pháp thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cùng với bảo đảm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống người dân, ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho hay, là địa bàn rộng, có 86 dãy nhà tập thể, nhiều ngõ ngách nên phường thành lập 20 ban vận động ở 20 tổ dân cư đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

"Cho đến nay, lực lượng chức năng phường đã xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng", ông Lâm Văn Thảo cho biết.

Riêng tại khu vực chợ Cầu Mới, từ sáng sớm, công an hai phường Ngã Tư Sở và Thịnh Quang (quận Đống Đa) đã tổ chức cắm chốt. Các quán trà đá quanh khu vực cũng được dọn dẹp. Thượng úy Đoàn Ngọc Việt, Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, người dân đi chợ Cầu Mới và đổ xăng tại cây xăng đầu đường Láng đều nghiêm túc đeo khẩu trang, những trường hợp đi tập thể dục buổi sáng đều được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Còn theo Thiếu tá Phan Trắc Tuân, Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), phường có hơn 10 quán trà đá vỉa hè, hằng ngày các lực lượng đều tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm công tác phòng dịch, không bán hàng. Hiện tại, lực lượng Công an phường mới nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và người dân đều chấp hành nên chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Quán nước vẫn hoạt động tại ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt.

Trong khi đó, những ngày qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngày 11-8, Công an các phường đã xử lý 12 trường hợp với tổng mức phạt là 2,4 triệu đồng (200 nghìn đồng/người). Về vấn đề này, Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, người bị xử phạt là những trường hợp sẽ tiếp xúc với nhiều người như lái xe ôm, đi thăm người nhà ở bệnh viện... nhưng không đeo khẩu trang. Thống kê, từ ngày 9-8 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt gần 40 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cho đến nay, số vụ xử phạt do người dân ra đường không đeo khẩu trang vẫn rất ít, lực lượng chức năng tại đa số các địa phương đều nhắc nhở là chính, khi người dân không chấp hành thì vi phạm tái diễn. Tuy nhiên, việc nhắc nhở sẽ không đủ sức răn đe, gây tâm lý chủ quan cho người dân, khiến việc phòng dịch không được bảo đảm và số vụ vi phạm sẽ còn nhiều.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/975634/nguoi-dan-chu-quan-chi-nhac-nho-vi-pham-se-con-nhieu