Người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh

Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chung tay thực hiện các biện pháp ứng phó tốt với dịch bệnh Covid-19, với tinh thần 'Chống dịch như chống giặc', tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đã chung tay chủ động tìm hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh, số lượng người mua sắm vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày đã giảm rất nhiều so với trước khi bùng phát dịch bệnh. Bà Trần Thị Hòa (người dân ở TP. Long Xuyên, An Giang) thông tin: “Từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, tôi thấy người nào khi đến chợ cũng đeo khẩu trang. Bây giờ tất cả mọi người mua bán trong chợ khi thấy ai không đeo khẩu trang là chủ động nhắc nhở để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh. Điểm đặc biệt là mọi người không còn tụ tập trò chuyện nhiều như trước, chào hỏi, mua đồ nhanh rồi về”.

Dù thường xuyên có mặt tại chợ để buôn bán nhưng các tiểu thương cũng dành nhiều thời gian trong ngày để liên tục cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, nên hiểu rất rõ diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng, chống hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Bé Tư (tiểu thương kinh doanh ở thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) cho biết: “Tôi luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng cồn sát khuẩn, xà bông khi bán ở chợ. Tôi còn mua thêm nhiều cồn sát khuẩn để trước sạp để người ta rửa tay trước khi vào mua hàng”.

Tất cả người dân đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Không chỉ tại các chợ, ngay trong cộng đồng dân cư, thông tin về dịch bệnh Covid-19 cũng được mỗi người dân thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của ngành y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cô Nguyễn Thị Xuân (ngụ thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) chia sẻ: “Không ai có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt bằng chính mình. Vì vậy, từ khi có thông tin về dịch bệnh Covid-19, tôi thường xuyên nhắc nhở người thân trong gia đình rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và hạn chế đi tới những nơi tập trung đông người”.

Ở các địa phương miền núi, biên giới, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người dân ngoài theo dõi thông tin trên báo, đài còn liên tục được nghe tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 từ các cán bộ địa phương. Vì vậy, mỗi người dân ở đây đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và thường xuyên nhắc nhở nhau phải đeo khẩu trang để phòng bệnh cho chính mình cũng như những người xung quanh.

Chị Neang Soc Chanh (Tri Tôn, An Giang) cho biết, trước đây chị không quen với việc đeo khẩu trang nhưng từ lúc có dịch bệnh Covid-19 và thường xuyên được các cán bộ huyện, xã tuyên truyền, vận động nên dần dần chị và mọi người trong phum, sóc đã hình thành thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà. “Đeo khẩu trang tốt lắm, vừa phòng bệnh, vừa tránh nắng bụi, nên bây giờ hầu như ai cũng đeo khẩu trang khi đi ra ngoài... ”- chị Neang Soc Chanh chia sẻ.

Không hoang mang, hoảng sợ về dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân còn chủ động tìm hiểu nắm chắc thông tin và thực hiện tốt khuyến cáo của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Anh Nguyễn Văn Quý (TX. Tân Châu, An Giang) cho biết: “Từ ngay lúc dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, tôi luôn theo dõi và tìm hiểu phương thức lây lan, triệu chứng cũng như cách phòng tránh của ngành y tế để chủ động áp dụng cho bản thân và gia đình. Tôi thấy đeo khẩu trang đúng cách và sát khuẩn tay thường xuyên, ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh thân thể... là những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống dịch bệnh khi chưa có thuốc đặc trị”.

Cũng giống như anh Quý, hàng ngày ông Trần Văn Sang (TP. Châu Đốc, An Giang) ngoài công việc đồng áng của gia đình ông luôn theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong nước và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, ông thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo đúng khuyến cáo của ngành y tế và hướng dẫn các cháu nhỏ tự học tại nhà trong thời gian nghỉ do dịch bệnh.

“Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gia đình tôi cùng với mọi người trong xóm đều thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghĩ mỗi người dân chỉ cần đồng lòng, chung tay tự giác thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và ngành y tế là đã có thể vừa bảo vệ bản thân, gia đình, vừa góp phần giúp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - ông Sang chia sẻ.

Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tin rằng khi tất cả chúng ta cùng nhau chung sức, chung lòng sẽ tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dan-chu-dong-phong-chong-dich-benh-a270915.html