Người dân chở đào, quất về quê đón Tết, đường phố Hà Nội tê liệt

Kết thúc ngày làm việc cuối năm Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân mang theo đồ đạc, chở cành đào, cây quất rời Hà Nội về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến nhiều tuyến đường tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chiều 22/1 (tức 28 Tết), kết thúc ngày làm việc cuối cùng năm Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân rời Thủ đô Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng từ trưa.

Chiều 22/1 (tức 28 Tết), kết thúc ngày làm việc cuối cùng năm Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân rời Thủ đô Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng từ trưa.

Ghi nhận trên đường vành đai 3, đoạn qua Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng từ trưa, giao thông luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài hàng km, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu vực Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long, điểm vào đường vành đai 3 trên cao hướng đi các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ luôn trong tình trạng tê liệt, các phượng tiện di chuyển khó khăn.

Cung đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển cũng là điểm đầu hướng đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng... do đó luôn có lưu lượng phương tiện rất lớn qua đây. Dòng ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi di chuyển.

Nhiều người điều khiển xe máy xen kẽ ô tô tỏ ra mệt mỏi vì đường tắc.

Nhiều người lái xe máy lên vỉa hè trên đường Khuất Duy Tiến, song tình trạng ùn tắc không thuyên giảm. Cũng theo ghi nhận, khu vực này lác đác một số cảnh sát phân luồng không đủ hướng dẫn phương tiện dẫn đến nhiều dòng phương tiện xung đột, lộn xộn.

Nhiều người mua hoa đào mang không khí Tết về quê.

Một số tài xế limousine cũng lái xe leo lên vỉa hè vì quá tắc. Những ô tô vận tải khách loại 9 chỗ chiếm trọn vỉa hè khiến người lái xe máy và đi bộ không còn lối đi.

Hoa đào ngập tràn trên đường về quê đón Tết.

Nhiều người cũng chở quất từ Hà Nội về.

Tình trạng ùn tắc, tê liệt kéo dài từ đường Phạm Hùng, tới khu vực trụ sở UBND quận Thanh Xuân trên đường Khuất Duy Tiến.

Nhiều tài xế xe khách lợi dụng đường tắc, đón khách giữa đường.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 20/1, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực phân luồng, tuần tra kiểm soát. Theo đó, Phòng CSGT bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát tại 381 nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố trước, trong và ngày đầu năm.

Trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ chiến sỹ tuần tra, phân luồng tại các tuyến đường ra vào thành phố, chống ùn tắc kéo dài, như: khu vực đường vành đai 3 trên cao; cửa ngõ phía Nam tại nút giao Pháp Vân – Thanh Trì – QL1A; cửa ngõ phía Bắc trên trục đường Phạm Văn Đồng – Bắc Thăng Long... Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, các cung đường trên là những điểm nóng ùn ứ giao thông với lưu lượng phương tiện vận tải khách và xe cá nhân lớn. Ngoài ra, CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ, chiến sỹ phối hợp với công an các quận huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có đình, chùa, điểm du lịch tâm linh.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-cho-dao-quat-ve-que-don-tet-duong-pho-ha-noi-te-liet-1511800.tpo