Người dân cho Cty môi trường vào bãi rác Tam Xuân 2 khắc phục sự cố

Liên quan đến vụ người dân chặn không cho xe vào bãi đổ rác tại Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) vì bốc mùi hôi thối, sau gần 2 tháng 'phong tỏa', sáng 25-9 người dân xã đã đồng ý cho Cty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Cty MTĐT Quảng Nam) đem phương tiện lên bãi rác để khắc phục các sự cố về môi trường, nếu đảm bảo họ sẽ không ngăn cản nữa.

Liên quan đến vụ người dân chặn không cho xe vào bãi đổ rác tại Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) vì bốc mùi hôi thối, sau gần 2 tháng "phong tỏa", sáng 25-9 người dân xã đã đồng ý cho Cty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Cty MTĐT Quảng Nam) đem phương tiện lên bãi rác để khắc phục các sự cố về môi trường, nếu đảm bảo họ sẽ không ngăn cản nữa.

Công nhân đang khắc phục các sự cố môi trường tại bãi rác Tam Xuân 2.

Công nhân đang khắc phục các sự cố môi trường tại bãi rác Tam Xuân 2.

Sáng 25-9, khi công nhân Cty MTĐT Quảng Nam đem phương tiện và vật liệu lên bãi rác Tam Xuân 2 để khắc phục các sự cố môi trường tại bãi rác thì bị hàng chục người dân đến ngăn chặn. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo UBND huyện và Cty MTĐT Quảng Nam vận động thuyết phục, đến 10 giờ cùng ngày người dân đã "xuống nước", cho phép Cty MTĐT Quảng Nam đưa phương tiện vào bãi rác xử lý, khắc phục các vấn đề về môi trường.

Tiếp xúc với chúng tôi, người dân địa phương cho rằng: "Việc chúng tôi ngăn chặn không cho xe vào bãi đổ rác suốt 2 tháng nay đã khiến cho rác bị ứ đọng khắp nơi, gây nên nhiều bức cho người dân tỉnh Quảng Nam. Hiểu được nỗi niềm đó, chúng tôi quyết định đồng ý cho Cty MTĐT Quảng Nam khắc phục các sự cố môi trường, nếu chúng tôi thấy đảm bảo thì sẽ không ngăn cản nữa".

Ông Trương Văn Trung - Phó chủ tịch UBND H. Núi Thành cho biết, sau khi khắc phục xong các sự cố môi trường, huyện sẽ mời cơ quan chuyên môn và người dân vào bãi rác xem xét, đánh giá tình hình. Nếu đảm bảo thì sẽ tiến hành hoạt động lại để khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam suốt 2 tháng qua, đồng thời sẽ tiến hành xây dựng lò đốt rác, nếu thuận lợi thì năm sau lò đốt rác sẽ đi vào hoạt động và thay thế khu vực chôn lấp rác này. Cũng theo ông Trung, tiêu chuẩn của Bộ TN-MT thì lò đốt rác cách khu dân cư 500m. Tuy nhiên địa phương đã khảo sát xây dựng lò đốt rác cách đến cả 1.000m. Để đảm bảo an toàn, tránh gây ô nhiễm, địa phương cũng sẽ tiến hành di dời các hộ dân gần khu vực nhà máy tới nơi an toàn theo quy định. "Hiện địa phương đang phối hợp với Cty MTĐT Quảng Nam tiến hành xây dựng dự án đưa nước sạch về cho người dân xã Tam Xuân 2 sử dụng nhằm tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây"- ông Trung thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Chung Thành Đông - Tổng Giám đốc Cty MTĐT Quảng Nam cho biết, do thời tiết thay đổi nên đơn vị chưa kịp xử lý các biện pháp giảm mùi hôi tại bãi rác Tam Xuân 2 ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khiến họ bức xúc ngăn cản, không cho các phương tiện vào đổ rác. Thời gian qua, Cty và chính quyền địa phương liên tục tổ chức các buổi đối thoại, cam kết sẽ khắc phục mùi hôi nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với người dân. Việc người dân ngăn cản xe vào bãi rác khiến rác thải tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ông Đông thông tin thêm, việc xử lý mùi hôi ở bãi rác Tam Xuân 2 sẽ mất khoảng 3-4 ngày. Người dân cam kết nếu mùi hôi được xử lý sẽ không tiếp tục ngăn cản các phương tiện vào bãi rác. Có như vậy việc ùn ứ rác thải ở các địa phương mới được xử lý.

Trước đó, trước tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt, ngày 23-9, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương phải vào cuộc để xử lý, thu gom rác thải. Yêu cầu các địa phương lựa chọn địa điểm chôn lấp rác thải tập trung để giải quyết tình thế trước mắt, về lâu dài sẽ đầu tư lò đốt rác công nghệ hiện đại... Đối với khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Ủy ban tỉnh yêu cầu UBND H. Núi Thành có kế hoạch triển khai khắc phục sự cố môi trường, giải thích cho người dân biết về nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu sự việc không khắc phục kịp thời trước mùa mưa. Đồng thời yêu cầu Ủy ban huyện chủ trì khảo sát tuyến đường mới vào khu xử lý rác Tam Xuân 2 để đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư; nghiên cứu vị trí xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao xa khu dân cư…

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213266_nguoi-dan-cho-cty-moi-truong-vao-bai-rac-tam-xuan-.aspx