Người dân chia sẻ nỗi đau với gia đình 3 người bị sát hại ở Bình Dương

Ngày 26.4, người dân ở Bình Dương đã đến căn nhà xảy ra vụ án mạng tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên viếng nạn nhân vụ thảm án và chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Sau 3 ngày xảy ra vụ án, người dân địa phương vẫn như không tin được sự việc đã xảy ra. Đến hỗ trợ tổ chức đám tang, chị Hạnh cho biết, sáng 24.4 tôi nghe nói 3 người gia đình bà Cúc bị sát hại mà không dám tin.

Ở địa phương, gia đình bà Cúc sống hiền lành hay giúp đỡ mọi người. Đối tượng Luận (nghi can sát hại 3 nạn nhân) chỉ ở cách gia đình bị hại mấy bước chân, thường tới lui uống cà phê, nên không nghĩ là Luận có thể ra tay sát hại 3 người được.

Người dân chia sẻ nỗi đau với gia đình vụ 3 người bị sát hại ở Bình Dương.

Người dân chia sẻ nỗi đau với gia đình vụ 3 người bị sát hại ở Bình Dương.

Nhiều người dân ở Bình Dương, dù không quen biết gia đình nạn nhân cũng đến thăm viếng. Anh Lê Hoài Nam (30 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) chia sẻ, hay tin vụ 3 người dân bị sát hại rất thương cảm, tôi muốn xuống thắp nhang mong bà Cúc, em Nhi vào cháu Trân an nghỉ.

Chiều 26.4 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, UBND thị xã Tân Uyên, công an thị xã Tân Uyên cùng các cơ quan đoàn thể địa phương đã xuống thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, UBND thị xã và UBND phường cũng đã hỗ trợ một phần chi phí ma chay và cử lực lượng xuống để cùng gia đình tổ chức đám tang cho bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Được biết, sáng mai (ngày 27.4) linh cữu các nạn nhân được an táng tại nghĩa trang ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin vụ án mạng xảy ra đêm 24.4 tại căn nhà nằm gần sông Đồng Nai thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân bị sát hại đều là phụ nữ là trẻ em.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Dương đã cử nhiều lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Nghi phạm Phan Trọng Luận tại cơ quan công an.

Sau 18 giờ tích cực điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã xác định Trần Trọng Luận, (34 tuổi, ngụ Bình Dương) là nghi can sát hại 3 nạn nhân.

Đại tá Trần Văn Chính- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, làm việc với cơ quan công an, ban đầu Luận còn quanh co chối tội nhưng đến 3h sáng ngày 25.4, đối tượng này đã khai nhận hành vi sát hại những người hàng xóm.

Bước đầu, Luận khai ra tay sát hại 3 người nhà hàng xóm do buồn sau thua cờ bạc và bực tức vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt với nạn nhân.

Hiện công an đã bắt giữ Luận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-dan-chia-se-noi-dau-voi-gia-dinh-3-nguoi-bi-sat-hai-o-binh-duong-730180.ldo