Người dân Chí Linh vui mừng trong thời khắc dỡ bỏ phong tỏa

0h ngày 3/3, nhiều người dân Chí Linh (Hải Dương) ùa ra đường phất cờ mừng vui khi thành phố của họ được dỡ bỏ phong tỏa sau 34 ngày giãn cách chống dịch Covid-19.

Người Chí Linh hò reo, đốt pháo bông trong thời khắc dỡ bỏ phong tỏa Trong thời khắc được dỡ lệnh phong tỏa, người Chí Linh đổ ra đường. Họ đốt pháo, mang theo hoa để ăn mừng.

 23h30 ngày 2/3, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng có mặt tại các chốt phong tỏa của thành phố, trao tặng hoa và động viên tinh thần làm việc suốt 34 ngày chống dịch của các cán bộ, nhân viên.

23h30 ngày 2/3, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng có mặt tại các chốt phong tỏa của thành phố, trao tặng hoa và động viên tinh thần làm việc suốt 34 ngày chống dịch của các cán bộ, nhân viên.

Chốt phong tỏa tại quảng trường trung tâm thành phố được dựng từ ngày 16/2, tối nay bắt đầu được dỡ bỏ.

"Chí Linh chiến thắng”, người dân hô lớn một cách vui sướng ngay giây phút tháo bỏ rào chắn.

Mặc dù vậy, các phương pháp phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt, không ai dám chủ quan.

Gia đình anh Tuấn Anh cùng người dân trong khu phố thức để đợi giây phút gỡ bỏ phong tỏa. “Đối với chúng tôi, đây mới là ngày 30 Tết”, anh chia sẻ.

Anh Hoàng Hiếu (quê Quảng Ninh, công nhân làm việc tại một nhà máy ở Chí Linh) bị kẹt lại nơi đây từ những ngày đầu bùng dịch. Anh cùng các công nhân rủ nhau ra đường đón mừng. Mỗi người cầm trên tay một lá cờ nhỏ, đứng xếp hàng ngay ngắn và tạo khoảng cách, cùng hô lớn: "Quyết chiến, quyết thắng".

Sau khi dỡ rào chắn tại trung tâm thành phố Chí Linh, hệ thống rào chắn tại quốc lộ 18, đoạn giáp ranh giữa hai địa phận Hải Dương và Quảng Ninh cũng được dọn bỏ.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-chi-linh-vui-mung-trong-thoi-khac-do-bo-phong-toa-post1189051.html