Người dân chen chân mua đồ cúng Tất niên, giao thừa

Sáng 11-2 (tức 30 Tết), những người bán gà, giò, xôi gấc, hoa… tại các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội làm không ngơi tay phục vụ khách mua đồ làm lễ cúng giao thừa. Ngay từ sớm, rất đông người dân đã đến chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) để mua gà luộc sẵn cúng Tất niên và giao thừa.

Ngay từ sớm, rất đông người dân đã đến chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) để mua gà luộc sẵn cúng Tất niên và giao thừa.

Hôm nay (30 Tết), có cửa hàng tại chợ Hàng Bè bán được hàng trăm con gà luộc sẵn.

Mỗi con gà có giá dao động từ 300 nghìn đến 800 nghìn đồng/con tùy theo trọng lượng.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, thời điểm này tôi lại đến chợ mua gà cúnggiao thừa. Tôi thấy giá gà năm nay không tăng so với năm ngoái”.

Một cửa hàng bán giò, chả, bánh chưng tại chợ Hòe Nhai (quận Ba Đình) cũng rất đông khách.

Mỗi kg giò có giá phổ biến từ 250 nghìn đến 300 nghìn đồng. Trong ảnh: Nhân viên bán hàng chuyển đồ cho khách đặt mua hàng từ trước.

Khách quây kín hàng bán xôi gấc ở khu vực bên ngoài chợ Gia Lâm (quận Long Biên).

Những người bán xôi làm không ngơi tay để kịp phục vụ khách mua hàng.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (người bán xôi) cho hay: “Chúng tôi bán với giá 20 nghìn đồng/đĩa xôi gấc. Ngày này hằng năm, chúng tôi bán được khoảng trên dưới 300 đĩa xôi”.

Các loại hoa như: Cúc, ly… cũng là thứ không thể thiếu trong mâm cúng đêm giao thừa của nhiều gia đình.

Người dân rảo bước trở về nhà sau khi sắm đủ đồ cúng.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/991036/nguoi-dan-chen-chan-mua-do-cung-tat-nien-giao-thua