Người dân cảnh giác, phối hợp cùng Cảnh sát bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

Khoảng 13g40 ngày 27-9-2019, khi đang đi trên đường, anh Quách Tiến Dũng (SN 1987, ở Kim Động, Hưng Yên) phát hiện 2 chiếc xe đang di chuyển trên đường có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo và tìm cách… thông báo cho CQCA để cùng phối hợp dừng xe kiểm tra.

Sau một hồi quan sát, anh Dũng phát hiện chiếc xe SH BKS: 29E1-025.55 không có chìa khóa mà vẫn nổ máy di chuyển được trên đường nên đặt nghi vấn hơn.

Chiếc xe SH BKS: 29E1-025.55 không có chìa khóa mà vẫn nổ máy di chuyển được trên đường... sau khi được đưa về trụ sở Công an

Chiếc xe SH BKS: 29E1-025.55 không có chìa khóa mà vẫn nổ máy di chuyển được trên đường... sau khi được đưa về trụ sở Công an

Đặc biệt, đi bên cạnh người đàn ông điều khiển xe SH là một người đàn ông khác điều khiển chiếc xe Wave, biển số có nhiều đoạn băng dính đen được dán đè lên trên các con số.

Chiếc xe Wave, biển số có nhiều đoạn băng dính đen được dán đè lên các con số.

Khả nghi đây là hai đối tượng trộm cắp, anh Dũng đã thông báo cho một số người đi trên đường để tìm cách báo cho lực lượng chức năng phối hợp dừng xe kiểm tra hai chiếc xe trên.

Đúng lúc đó, các trinh sát của Đội Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân âm thầm bám theo sau, chọn thời điểm thích hợp áp sát dừng 2 chiếc xe trên.

Đúng như nhận định, hai đối tượng thấy bị "phục kích" nên vội vàng bỏ của chạy thoát thân. Tuy nhiên, một trong số 2 đối tượng đã bị người dân cùng các trinh sát hình sự quật ngã, khống chế ngay tại chỗ.

Anh Quách Tiến Dũng phối hợp cùng lực lượng CSHS khống chế tên trộm.

Theo nguồn tin của PV, vào thời điểm trên Đội Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) đang trên đường tuần tra thì tiếp nhận tin báo của người dân, sau đó nhanh chóng phối hợp và kịp thời bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản.

Cụ thể, chiều cùng ngày, Trung úy Đặng Văn Hoạt đi trinh sát địa bàn theo kế hoạch. Khoảng 13h40 ngày 27-9-2019, khi qua ngã tư Hoàng Cầu - La Thành hướng về phía Giảng Võ thì tiếp nhận tin của người dân đã nhanh chóng tiếp cận người điều khiển xe máy SH có biểu hiện nghi vấn.

Qua quan sát, cán bộ của Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm phát hiện ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá nên Trung úy Đặng Văn Hoạt phải bám phía sau, chờ thời cơ phù hợp để khống chế.

Phát hiện có người bám theo, người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu xanh phía sau phóng vượt lên, trao đổi với người đàn ông đi SH rồi cả hai cùng phóng nhanh, lạng lách hòng chạy thoát thân.

Phán đoán đây là 2 kẻ đi trộm cắp cùng nhau, trong đó, đối tượng phía sau giữ vai trò cảnh giới, quan sát và đã đánh động cho đồng bọn đi xe SH, Trung úy Đặng Văn Hoạt vít ga lao tới để trấn áp.

Lúc này, đối tượng đi xe SH vội vứt phương tiện, nhảy lên xe máy Wave của đồng bọn. Do bị trinh sát đặc nhiệm dồn gấp, đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống xe, chạy bộ bỏ trốn. Trong khi đó, đối tượng cầm lái xe Wave vẫn ngoan cố vít ga để chạy.

Bằng công tác nghiệp vụ, Trung úy Đặng Văn Hoạt đã kịp chạy xe máy song song, phối hợp cùng người dân quật ngã tên này xuống đường.

Đối tượng chống cự quyết liệt, song đã bị khống chế gọn. Sau đó, cán bộ CAP Ô Chợ Dừa có mặt, hỗ trợ đưa đối tượng và 2 chiếc xe máy tang vật về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Nguyễn Đình Điểm (SN 1984, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Đình Điểm tại CQCA

Qua xác minh nóng, CQCA xác định đối tượng Điểm đã có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Chiếc xe máy Wave Alpha mà hắn điều khiển là do mượn của anh trai. Đồng bọn đã chạy thoát của Điểm có tên là Bình (SN 1985, trú tại Xuân Hòa, Vĩnh Phúc).

Điểm khai, hằng ngày, hắn và đồng bọn đèo nhau trên đường, để ý người dân nào sơ hở thì sẽ trộm cắp tài sản. Ở sự việc nói trên, Bình đã bẻ khóa chiếc xe máy SH trước cửa số nhà 424 phố Tây Sơn(quận Đống Đa), còn Điểm cảnh giới, đi phía sau để cản trở người truy đuổi nếu có. Khi nghi vấn Trung úy Đặng Văn Hoạt và người dân bám phía sau, Điểm đã chạy xe lên để báo cho Bình, rồi hai tên cùng bỏ chạy, nhưng không thoát.

Hiện, chủ chiếc xe máy SH đang làm thủ tục để nhận lại tài sản. Chiếc xe máy Wave Alpha là phương tiện mà 2 tên trộm sử dụng đã bị tạm giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời bạn đọc đón xem video "Người dân phối hợp cùng CSHS tóm gọn đối tương trộm cắp trên TVphapluatxahoi.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-canh-giac-phoi-hop-cung-canh-sat-bat-giu-doi-tuong-trom-cap-xe-may-164198.html