Người dân cản trở Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Cho rằng nhà máy này gây ra mùi hôi, khét gây khó thở, tức ngực nên ngày 30-5, hàng chục hộ dân xã Bình Thuận (H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã kéo đến chặn cổng, phản đối trước Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Cho rằng nhà máy này gây ra mùi hôi, khét gây khó thở, tức ngực nên ngày 30-5, hàng chục hộ dân xã Bình Thuận (H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã kéo đến chặn cổng, phản đối trước Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Người dân bức xúc cầm đơn đến trước nhà máy này để phản đối.

Người dân bức xúc cầm đơn đến trước nhà máy này để phản đối.

Trước cổng Nhà máy thép này, hàng chục người dân bức xúc tập trung thành hàng ngang không cho xe ra vào nhà máy, đồng thời yêu cầu nhà máy phải làm rõ nguyên nhân, xử lý tình trạng ô nhiễm trên cho người dân. Bà Nguyễn Thị Huế (người dân xã Bình Thuận) cho biết: “Từ chiều hôm qua tiếp tục xuất hiện mùi hôi khét rất nặng và khó chịu. Người dân bức xúc quá nên đến đây chặn đường để phản đối. Đây là lần thứ 6 chúng tôi tập trung ở đây để phản đối. Nhiều lần chính quyền mời người dân họp, đối thoại nhưng cách giải quyết lần nào cũng qua loa”.

Qua tìm hiểu, những người tập trung ở đây đại diện cho khoảng 40 hộ dân tại xã Bình Thuận sống ngay gần bên Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho hay: “Trong những ngày qua, liên tục từ ngày 22-5 đến nay xảy ra hiện tượng mùi hôi, khét rất khó chịu và bay trực tiếp vào khu vực dân cư đang sinh sống. Mùi hôi, khét rất nặng, rất khó chịu, ảnh hưởng đến các địa bàn dân cư trên toàn xã. Không những mùi khét mà khói từ nhà máy bay ra mù mịt đến khu dân cư, hình ảnh khá phức tạp và nhạy cảm”. Theo đó, UBND xã Bình Thuận cũng đã nhiều lần kiến nghị bằng văn bản về hiện tượng trên nhưng chưa có sự trả lời chính thức về nguyên nhân và biện pháp khắc phục lâu dài. “Nếu không có biện pháp xử lý triệt để thì các hiện tượng nêu trên có khả năng kéo dài trong thời gian đến, dẫn đến tình hình an ninh sẽ còn phức tạp hơn nhiều, làm giảm lòng tin của nhân dân với các cấp và chính quyền”- đại diện UBND xã Bình Thuận quan ngại.

Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất hoạt động thải khí ra môi trường.

Trước tình hình trên, trưa cùng ngày, ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND H. Bình Sơn đã trực tiếp xuống khu vực nhà máy để gặp gỡ, trao đổi với người dân. Tại buổi gặp gỡ, ông Thọ cảm thông với nỗi bức xúc của người dân và cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thép Hòa Phát kiểm tra hiện trường. Nếu có vấn đề trong quá trình vận hành của nhà máy thì Hòa Phát có ý kiến với bà con để có hướng khắc phục.

Đại diện Cty Cổ phần Thép Hòa Phát- Dung Quất cho biết: “Ghi nhận ý kiến của bà con và chỉ đạo UBND huyện, công ty sẽ kiểm tra lại. Vấn đề gì liên quan đến công ty thì công ty sẽ cố gắng khắc phục. Trong điều kiện hiện nay, công ty vẫn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường. Công ty sẽ có báo cáo sau khi rà soát cho người dân và chính quyền”.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_225735_nguoi-dan-can-tro-nha-may-thep-hoa-phat-dung-quat.aspx