Người dân Cần Thơ xây tường ngăn triều cường vào nhà

Ngày 9-10, thủy triều tiếp tục dâng cao gây ngập cục bộ tại Cần Thơ, người dân phải đắp bao, xây tường để ngăn nước tràn vào nhà.

Ngày hai lần sáng chiều con nước lại đua nhau leo lên bờ khiến nhiều nơi ở Cần Thơ biến thành "sông".

Tại các con đường chính như Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Cách Mạng Tháng 8, 30/4, Trần Văn Hoài,… từ các lỗ cống nước không ngừng trào lên, chẳng bao lâu nước đã bao phủ kín mặt đường, có nơi nước ngập sâu hơn nửa mét. Các phương tiện qua lại vô cùng khó khăn, xe thì chết máy. Vào giờ cao điểm, người tham gia giao thông càng mệt mỏi hơn khi bì bõm dắt xe trong biển nước.

Ở các tuyến hẻm nước cũng gây ngập cục bộ, có nơi nước tràn cả vào nhà, người dân lại khổ sở tìm cách chống ngập.

Người dân dùng bao cát đắp ngăn nước tràn vào nhà

Người dân dùng bao cát đắp ngăn nước tràn vào nhà

Một hộ dân khác thì hì hục tát nước ra khỏi nhà

Nước bủa vây khắp nhà người dân

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9-10 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường.

Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm, hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 10 và 11-10. Tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên trên báo động (BĐ) 3 từ 0,1-0,3 m, sau đó xuống. Đến ngày 13-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,5 m (ở mức BĐ1); tại Châu Đốc xuống mức 3,35 m (dưới BĐ2 0,15 m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức BĐ2-BĐ3.

Theo trung tâm, dự báo ngày 9-10 mực nước trên Sông Hậu (Cần Thơ) là 2,21 m vượt mức BĐ3 là 0,31 m. Trong khi đó ở trạm Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) dự báo mực nước dưới mức BĐ2.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/nguoi-dan-can-tho-xay-tuong-ngan-trieu-cuong-vao-nha-796861.html