Người dân cần đề phòng thủ đoạn cướp giật bằng xe máy

Ngày 25-2, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đang triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng gây ra hai vụ cướp liên tiếp trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp khiến dư luận hoang mang.

Chị Trần Thị Tuyết Hạnh bị các đối tượng cướp giật tài sản và đạp ngã xuống đường, gây nhiều thương tích ở mặt.

Chị Trần Thị Tuyết Hạnh bị các đối tượng cướp giật tài sản và đạp ngã xuống đường, gây nhiều thương tích ở mặt.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 23-2, chị Trần Thị Tuyết Hạnh (36 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang điều khiển xe máy đi ngang ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy từ phía sau chạy lên giật túi xách chị đang đeo trên vai. Khi hai bên giằng co, một tên cướp đạp chị Hạnh ngã xuống đường, mặt đập xuống đất gây nhiều thương tích ở mặt. Vụ cướp khiến chị Hạnh bị mất một túi xách trong túi có khoảng 420 tờ vé số, khoảng 13 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân khác.

Tối cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) điều khiển xe máy đến ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp cũng bị hai thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy cướp một túi xách và bỏ chạy về hướng thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Tài sản bị mất gồm một điện thoại di động và 3,7 triệu đồng.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra tình trạng cướp giật tài sản của người điều khiển xe máy khi đang lưu thông trên đường. Do đó, lực lượng công an khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia giao thông bằng xe máy, nhất là không đeo, khoác túi có quai; không để giỏ đựng nhiều tài sản có giá trị trước xe máy; hạn chế đi một mình ở những đoạn đường vắng người…Đặc biệt, khi thấy đối tượng đeo bám khả nghi thì chú ý quan sát về đặc điểm, nhận diện, nhận dạng, giọng nói, biển số xe, đặc điểm phương tiện của đối tượng và báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mới đây cũng kêu gọi người dân phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-2, trên Quốc lộ 13 đoạn thuộc khu phố 7, thị trấn Chơn Thành, có hai đối tượng đi xe máy hướng từ tỉnh Bình Dương về trung tâm huyện Chơn Thành giật túi xách trên vai của một phụ nữ đi xe máy cùng chiều làm nạn nhân ngã xuống đường, người và xe mô-tô bị trầy xước. Giật được túi xách, hai đối tượng tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Dương.

Khoảng 12 giờ ngày 26-1, trên đường 239, thuộc ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành cũng xảy ra một vụ cướp giật khiến một phụ nữ đang điều khiển xe máy ngã xuống đường, gãy xương đòn, chiếc túi mà đối tượng giật bị trượt vướng vào tay lái xe. Giật túi xách không thành, đối tượng đã tăng ga tẩu thoát về hướng xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Qua các vụ cướp giật trên, có thể thấy, thủ đoạn của các đối tượng khi thực hiện hành vi cướp giật: thường sử dụng xe máy phân khối lớn, đi từ hai người trở lên. Khi thấy người tham gia giao thông mang theo túi xách thì đeo bám đến địa điểm vắng người rồi áp sát cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43390502-nguoi-dan-can-de-phong-thu-doan-cuop-giat-bang-xe-may.html