Người dân Campuchia lặn lội sang Hồng Ngự mua bắp tươi

Những ngày qua, một số người dân ở Campuchia đã lặn lội sang tận huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) để thu mua trái bắp tươi (ngô tươi). Nhờ đó, mỗi ngày người dân Hồng Ngự có thể tiêu thụ hàng chục ngàn bắp.

Anh Dương Văn Công ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự) cho biết, bình quân mỗi ngày anh bán khoảng 10.000 trái bắp ngọt (thường gọi bắp Mỹ) và bắp trắng (thường gọi bắp nếp) cho người dân Campuchia với giá từ 1.700 - 2.500 đồng/trái.

Người dân Campuchia mua bắp trái tại nhà anh Dương Văn Công.

Theo anh Ukbruk, ngụ xã Kum-Đao, huyện Xà-Đách, tỉnh Prây-veng (Vương quốc Campuchia), thời điểm này ở Campuchia không có bắp nên sang huyện Hồng Ngự mua về nấu chín rồi bán lại kiếm lời, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Hiện giá bán bắp ở huyện Hồng Ngự dao động trong khoảng 4,5-6,5 triệu đồng/công (tăng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng) so với thời điểm cách nay 1 tháng, nên người trồng bắp trong mùa lũ có lãi 2-3 triệu đồng/công.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nguoi-dan-campuchia-lan-loi-sang-hong-ngu-mua-bap-tuoi-805522.html