Người dân California đổ xô đi mua nước uống và vật tư y tế

Sau khi nghe tin về trường hợp thứ 4 nhiễm Covid-19 tại hạt Santa Clara (bang California), người dân tại đây đã nhanh chóng đổ về các siêu thị để mua tích trữ nước uống đóng chai và vật tư y tế.

Vào thứ Bảy tuần trước (29/2), chính quyền hạt Santa Clara xác nhận trường hợp thứ 4 nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là một phụ nữ có người thân là trường hợp thứ 3 nhiễm bệnh tại Santa Clara, đáng chú ý người này không bị ốm hay nhập viện trước đó, theo các nhà chức trách.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, người dân tại khu South Bay lân cận đã đổ xô tới các siêu thị để mua đồ ăn và nhu yếu phẩm nhằm tích trữ, trước nguy cơ dịch bệnh có khả năng bùng phát dữ dội.

Những xe đẩy ngập tràn nước đóng chai, giấy vệ sinh và đồ khử trùng là hình ảnh quen thuộc tại một số siêu thị bang California những ngày này. Ảnh: Daily Mail

Những xe đẩy ngập tràn nước đóng chai, giấy vệ sinh và đồ khử trùng là hình ảnh quen thuộc tại một số siêu thị bang California những ngày này. Ảnh: Daily Mail

Một số mặt hàng như nước uống đóng chai hay khăn ướt khử khuẩn Clorox gần như hết sạch tại siêu thị Costco ở thành phố Mountain View thuộc hạt Santa Clara.

Grant Garmsey - một nhân viên của Costco tại Moutain View, cho biết khi chuẩn bị mở cửa vào thứ Bảy, có một đám đông khoảng 850 người đã xếp hàng ở trước cửa siêu thị.

Nhiều người thậm chí tự leo lên những kệ hàng trong kho để lấy đồ. Ảnh: Daily Mail

"Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi đón khoảng 400 khách trong ngày. Còn lần này thì lượng khách tăng lên gấp đôi. Tôi cảm thấy hơi quá sức khi làm việc trong tình trạng này", Garmsey nói.

Một nhân viên của Costco cho biết họ hiếm khi cạn kiệt nước đóng chai, nếu có thì phải trong khoảng thời gian cao điểm nắng nóng vào mùa hè. Chuỗi siêu thị này cũng đang khẩn trương bổ sung hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ của người dân.

Kệ hàng đựng đồ khử trùng đã được "vét sạch". Ảnh: Daily Mail

Eric Liu, một cư dân của vùng South Bay, cho biết ông cùng con trai có mặt tại siêu thị từ sáng sớm để tích trữ thực phẩm

"Chúng tôi cố gắng mua thật nhiều đồ ăn khô và đồ đông lạnh. Tôi có nghe qua về một số tin tức (về dịch bệnh), có thể khiến chúng tôi phải tự cách ly trong nhà. Toàn bộ thịt và bánh mỳ đều biến mất khỏi những kệ hàng. Chúng tôi đành phải tìm tới cả bánh quế đông lạnh", Liu chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị cuốn vào cuộc khủng hoảng mua sắm này. Ông Vittorio Fossadi, người đến từ thành phố Palo Alto, chỉ đến để mua những nhu yếu phẩm thông thường và không hiểu tại sao mọi người xung quanh lại tỏ ra hoảng loạn.

Xe đẩy hàng của người đàn ông này chủ yếu là bỉm, thuốc khử trùng và đồ ăn nhẹ. Ảnh: Daily Mail

"Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra bởi đây không phải là một trận động đất. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, đàn gà vẫn đẻ trứng cho chúng ta ăn và các nhà sản xuất cũng vậy", ông Fossadi bày tỏ quan điểm.

Mỹ hiện có 89 trường hợp dương tính với Covid-19, bao gồm 44 hành khách sơ tán khỏi tàu du lịch Diamond Princess, 3 người hồi hương từ Vũ Hán, 38 trường hợp được phát hiện trên đất Mỹ và 4 trường hợp "được cho là dương tính".

Bang Washington cũng đã báo cáo hai trường hợp tử vong đầu tiên trên lãnh thổ nước Mỹ do Covid-19, cả hai đều là người cao tuổi và được điều trị tại một cơ sở điều dưỡng.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo công chúng Mỹ rằng nhiều trường hợp "có khả năng nhiễm bệnh", nhưng kêu gọi người dân không hoảng sợ. Ông Trump dự kiến sẽ đến thăm trụ sở của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ở Atlanta trong tuần này.

Trong khi đó, Thống đốc California Gavin Newsom nói rằng tiểu bang này chỉ còn lại khoảng 200 bộ dụng cụ xét nghiệm, trong khi số trường hợp nghi nhiễm đang ngày càng gia tăng, phía CDC đã cam kết gửi thêm nhiều bộ xét nghiệm tới tiểu bang này.

Bắc Hiệp

Theo ABC7 News

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nguoi-dan-california-do-xo-di-mua-nuoc-uong-va-vat-tu-y-te-166967.html