Người dân cả nước ngậm ngùi trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - người đứng đầu Chính phủ từ năm 1997 đến năm 2006 - từ trần sáng 17/3 tại Củ Chi- TP.HCM, hưởng thọ 85 tuổi.

Sáng nay cơ quan chức năng và gia đình làm lễ nhập quan cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Sáng nay cơ quan chức năng và gia đình làm lễ nhập quan cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Người dân Củ Chi đến thắp hương cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bắt đầu từ sáng 17/3, khi biết tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời tại tư gia, nhiều người quen biết, hàng xóm láng giềng, người thân thuộc và người nhân dân đã đến tư gia để viếng.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có mặt từ rất sớm

Sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải để lại sự đau buồn tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Củ Chi - quê hương ông, người dân TP.HCM và cả nước. Với người dân ông là vị nguyên thủ quốc gia rất chân tình, giản dị, luôn giúp đỡ mọi người.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại tư gia, ở khu vực lưu trữ các tư liệu liên quan đến cuộc đời ông.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM bàn kế hoạch chuẩn bị tang lễ cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Được biết, gia đình dự tính sẽ tổ chức lễ tang tại nhà cho đến hết ngày thứ 2 tuần sau (19/3).

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-dan-ca-nuoc-ngam-ngui-truoc-su-ra-di-cua-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-d71517.html