Người dân bỏ chạy khi nước lũ đánh sập chân cầu ở Phú Thọ

Thấy mặt đường nối lên chân cầu liên xã ở huyện Tân Sơn bắt đầu rạn nứt khi nước lũ cuồn cuộn đổ về, đám đông la hét.

Sáng 21/7, dù bão Sơn Tinh suy yếu khi vào đất liền nhưng các tỉnh ở khu vực miền Bắc vẫn mưa lớn. Ở Phú Thọ nước lũ chảy cuồn cuộn đã đánh sập mặt đường trên cây cầu liên xã ở huyện Tân Sơn. Facebook Xuân Thủy - người đăng video ghi lại khoảnh khắc này, khuyến cáo ai đang đi về xã Văn Luông, huyện Tân Sơn thì nên thay đổi lịch trình, vì cây cầu đã bị nước lũ làm sập gần 5m mặt đường.

Người dân la hét khi cây cầu bị sụt mặt đường do lũ ở Phú Thọ

Video này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hơn 300 lượt chia sẻ. Facebook Ngọc Lan bình luận: "Nguy hiểm quá! Ông bà nói nhất thủy, nhì hỏa thật không sai". Xem cảnh này, Facebook Nguyễn Chí Anh viết: "Ở nước ngoài, người ta cùng nhau chạy hết rồi, còn người dân liều thật. Có bác còn định đứng lại gần xem chứ". Còn Facebook Nguyễn Chang cho biết: "Cầu này gần thị trấn Thanh Sơn, ở đây đang ngập nặng từ sáng tới giờ vẫn chưa rút, nhiều người phải đi bằng thuyền".

Trong khi đó, người dùng Nhữ Thị Thảo chia sẻ loạt ảnh về huyện Thanh Sơn đang nằm trong biển nước, kèm với dòng trạng thái: "Cả huyện em bây giờ bị cô lập hoàn toàn. Cầu mong nước rút nhanh, thiệt hại quá nặng nề rồi".

Cherry Trần

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/nguoi-dan-bo-chay-khi-nuoc-lu-danh-sap-chan-cau-o-phu-tho-3781196.html