Người dân Bình Định, Phú Yên hối hả ứng phó bão số 6

Để ứng phó với bão số 6, người dân Bình Định và Phú Yên chủ động gia cố nhà cửa, di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên bờ tránh bão...

Bà con thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên bờ tránh bão.

Bà con thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên bờ tránh bão.

Bà Đỗ Thị Anh sống ở ven vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu cùng chồng neo lưới và lồng nuôi vào gốc cây tránh sóng biển cuốn trôi.

Cơn bão số 5 đã gây nhiều thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản ven biển Phú Yên nên bà con chủ động tháo dỡ lưới bao hồ nuôi cất giữ tránh bão số 6.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Bình Định dùng ca nô kêu gọi, hướng dẫn phương tiện neo trú tránh bão.

Người dân nuôi thủy sản ở thị xã Sông Cầu lo thu dọn lưới, gia cố bờ đê, hồ nuôi tránh bão.

Người dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ra bãi biển xúc cát đóng bao chằng mái nhà chống bão.

Người dân ven bển Bình Định lo chằng chống nhà cửa, lợp lại mái ngói chống bão số 6.

Người dân ven biển Phú Yên chằng néo nhà cửa chống bão.

Người nuôi tôm hùm lồng ở vịnh Xuân Đài thị xã Sông Cầu chằng néo lồng nuôi chống bão số 6.

Người dân ở Bình Định nhận định, bão số 6 được dự báo mạnh hơn bão số 5 nên cần phải ứng phó kỹ hơn.

Tàu thuyền vào neo đậu tại cảng cá Qui Nhơn, Bình Định.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-binh-dinh-phu-yen-hoi-ha-ung-pho-bao-so-6-976702.vov