Người dân bắt sống đối tượng táo tợn giật dây chuyền vàng ngày mùng 7 tết

Sau khi bị cướp sợi dây chuyền 8 chỉ đeo trên cổ, nạn nhân đã hô hoán mọi người bắt giữ đối tượng.

Đối tượng cướp dây chuyền bị người dân bắt

Ngày 22.2, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) Đồng Văn Điều xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn, kẻ gian giật dây chuyền vàng của người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h55 ngày 20.2, bà Vũ Thị S (SN 1961, ở thôn Tất Hạ, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ), đang đứng trước cổng thì bị một nam thanh niên đi xe máy BKS 15B1–117.11 lao tới giật sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 8 chỉ đang đeo trên cổ.

Sau khi bị cướp, bà S đã hô hoán và được người nhà cùng quần chúng nhân dân địa phương truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Quá trình giật dây chuyền, đối tượng đánh rơi 3 chỉ vàng tại hiện trường, bà S nhặt lại. Trong lúc bị truy đuổi, đối tượng đã ném nốt sợi dây chuyền còn lại có trọng lượng 5 chỉ để phi tang, hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Luận (SN 1982, ở xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng).

Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-dan-bat-song-doi-tuong-tao-ton-giat-day-chuyen-vang-ngay-mung-7-tet-592480.ldo