Người dân băng rừng vượt qua khu sạt lở trên quốc lộ 26

Một đoạn quốc lộ 26 bị sạt lở, người dân phải băng rừng để vác lương thực về nhà. Cơ quan chức năng dự tính phải mất 5 ngày mới khắc phục xong sự cố.

 Sáng 1/12, lực lượng chức năng tập trung khắc phục sự cố sụt lún tại Km 53+400 trên quốc lộ 26, đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 1/12, lực lượng chức năng tập trung khắc phục sự cố sụt lún tại Km 53+400 trên quốc lộ 26, đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Mưa lớn những ngày qua khiến nước từ các sườn đồi, thượng nguồn đổ về đã cuốn một đoạn đường dài khoảng 50 m, sâu hơn 10 m, khiến giao thông bị tê liệt.

Giao thông bị chia cắt, nhiều người dân có hàng hóa muốn đến xã Ea Trang phải băng rừng để sang bên kia.

Anh Giàng Seo Dìn (ngụ xã Ea Trang) cho biết hàng xóm có đám tang nhưng đường bị chia cắt, xe cộ không thể lưu thông nên anh cùng một số người phải băng rừng để vác heo về giúp.

Đường dốc, trơn trượt do mưa nên người dân phải bám vào cây để di chuyển.

Hàng chục công nhân cùng xe cơ giới chở đất, đá đến khắc phục sự cố.

Một đơn vị quân đội được huy động đến hiện trường để nối lại tuyến cáp quang bị đứt do vụ sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 35 (Bộ Giao thông Vận tải), cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với Công ty Quản lý, sửa chữa đường bộ 26 điều hàng chục xe chở đất, đá xuống hiện trường để khắc phục địa điểm bị sạt lở.

CSGT tỉnh Đắk Lắk đã lập 2 chốt chặn trên quốc lộ 26 để hướng dẫn, phân luồng cho xe đi xuống quốc lộ 1.

Minh Quý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-bang-rung-vuot-qua-khu-sat-lo-tren-quoc-lo-26-post1158600.html