Người dân bang Georgia xếp hàng chờ 11 tiếng để bỏ phiếu

Người dân Georgia xếp hàng dài nhiều giờ để chờ đến lượt trong ngày đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp. Ít nhất hai hạt của bang này đã gặp vấn đề với thiết bị bỏ phiếu điện tử.

 Ngày 12/10, các cử tri ở Georgia phải xếp hàng nhiều giờ liền khi dòng người đổ đến các điểm bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm ở bang này. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đang theo đuổi sát sao ở đây với tỷ lệ ủng hộ lần lượt 47,5% và 46,4%, với biên độ sai số trên dưới 4% và chỉ 3,4% chưa chọn bầu cho ai, theo New York Times.

Ngày 12/10, các cử tri ở Georgia phải xếp hàng nhiều giờ liền khi dòng người đổ đến các điểm bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm ở bang này. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đang theo đuổi sát sao ở đây với tỷ lệ ủng hộ lần lượt 47,5% và 46,4%, với biên độ sai số trên dưới 4% và chỉ 3,4% chưa chọn bầu cho ai, theo New York Times.

Nhiều cử tri háo hức đã chờ suốt 6 tiếng hoặc hơn ở hạt Cobb - nơi vốn là “pháo đài vững chắc” của đảng Cộng hòa nhưng đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử gần đây. Nhiều người tin rằng những thay đổi nhân khẩu học gần đây đã dẫn đến điều này.

Các hàng người uốn lượn cũng hiện diện quanh các tòa nhà của hạt DeKalb - “thủ phủ” của đảng Dân chủ. Hạt Floyd ở phía bắc Georgia, nơi ủng hộ mạnh mẽ cho ứng viên Donald Trump, cũng trong tình trạng tương tự, theo Guardian.

Ít nhất hai hạt của Georgia, tiểu bang tại đông nam nước Mỹ, đã gặp trục trặc với các sổ thăm dò điện tử - thiết bị bỏ phiếu điện tử. Sự cố kỹ thuật đã khiến điểm bỏ phiếu lớn nhất quốc gia ở cung thể thao State Farm Arena, Atlanta (ảnh), phải tạm dừng trong một thời gian. Các cử tri vào bỏ phiếu tại sân vận động bóng rổ phải chờ đợi rất lâu cho đến khi sự cố được khắc phục.

Các cử tri phải tuân thủ giãn cách xã hội theo dấu hiệu dán trên nền nhà khi xếp hàng vào bỏ phiếu.

Adrienne Crowley, người đã đợi hơn một tiếng để bỏ phiếu, nói với tạp chí Atlanta Journal Constitution rằng không điều gì có thể cản cô đi đến cuộc bỏ phiếu. “Tôi sẽ dành cả ngày để đi bỏ phiếu nếu phải làm vậy”.

Ở những nơi khác của Atlanta, một số cử tri cho biết họ đã đợi hơn 10 tiếng để có cơ hội bỏ phiếu sớm. “Bây giờ đã 11 tiếng xếp hàng nhưng sắp đến lượt chúng tôi rồi! Một hành trình dài không phải ở nơi nào khác. Mọi người, làm ơn, hãy đi bỏ phiếu!”, người dùng Johnta Austin viết trên Twitter, đăng kèm đoạn video ngắn về hàng người xếp hàng, đeo khẩu trang, vui vẻ chờ đến lượt.

Thậm chí, một số cử tri bắt đầu xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu từ khi trời hửng sáng, có người sử dụng đèn điện thoại rọi cho các cử tri khác điền vào mẫu bỏ phiếu sớm. Giám đốc Bầu cử và Đăng ký hạt Cobb, Janine Eveler, cho biết hạt đã chuẩn bị tốt nhất có thể. “Chỉ có không gian rộng trong các phòng và bãi đậu xe. Nhưng chúng tôi vẫn bị ùn tắc trong các bãi đậu xe”.

Hàng trăm người nhích từng chút một dọc theo hàng dài ngoằn ngoèo bên ngoài văn phòng bầu cử chính của hạt Cobb, khu vực ngoại ô phía tây bắc Atlanta. Đa số cử tri có tâm trạng tốt, mặc dù một số phàn nàn rằng vào lúc 13h, họ đã chờ suốt 6 tiếng đồng hồ. Mọi người đã reo hò khi người giao bánh pizza mang một chiếc bánh đến cho một người đang xếp hàng.

Georgia là tiểu bang mới nhất chứng kiến những hàng dài người trong ngày đầu bỏ phiếu trực tiếp. Các quan chức bầu cử ở các bang như Virginia và Ohio cũng chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu đông chưa từng có trong ngày đầu của cuộc bỏ phiếu trực tiếp sớm.

Với số lượng cử tri đi bầu cử tổng thống dự kiến kỷ lục trong năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp diễn phức tạp, các quan chức bầu cử đã khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc bỏ phiếu vắng mặt.

Trên toàn nước Mỹ, hơn 10 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tính đến ngày 12/10. Con số này lớn hơn đáng kể so với chỉ khoảng 1,4 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm tính đến ngày 16/10/2016, theo Reuters. Theo Dự án Bầu cử Mỹ, chỉ tính số lượng phiếu bầu ở 5 bang - Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin - đã vượt quá 20% tổng số cử tri đi bỏ phiếu sớm năm 2016.

Hạnh Vũ
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-bang-georgia-xep-hang-cho-11-tieng-de-bo-phieu-post1141390.html