Người đàn bà U70 'liên thủ' với trai trẻ lừa tiền chạy việc làm

Thông qua quan hệ xã hội, Hoa quen biết người đàn ông kém nhiều tuổi, sau đó cặp đôi này 'liên thủ' lừa tiền tỉ của những gia đình mong muốn cho con em theo ngành công an và quân đội.

Theo đó, khép lại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (SN 1955, trú ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù và Bì Văn Dũng (SN 1977, ở xã Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là 12 gia đình có nhu cầu cho con em được vào làm việc trong ngành công an và quân đội.

Quá trình xét xử sơ thẩm cho thấy, thông qua quan hệ xã hội Nguyễn Thị Hoa và Bì Văn Dũng quen biết nhau. Và dù không có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng mỗi khi có dịp đi đâu cùng nhau, Hoa đều “chém gió” là Dũng làm trong ngành công an, đồng thời "nổ" có nhiều mối quan hệ nên có thể xin được vào biên chế lực lượng công an và quân đội nhân dân.

Năm 2014, Hoa nói với bà Nguyễn Thị N rằng bà ta thân thiết với Dũng làm trong ngành công an nên có thể lo lót cho người khác được vào công tác trong lực lượng vũ trang với chi phí 450 triệu đồng và chỉ sau 6 tháng sẽ đi làm.

Tưởng thật, bà N sau đó đã đưa cho Hoa 450 triệu đồng để lo cho con trai mới tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm vào ngành công an. Để tạo thêm sự tin tưởng, cả Hoa và Dũng đều về nhà bà N nhận hồ sơ, đồng thời nói muốn kiểm tra ngoại hình của con trai bị hại này.

Gần một năm sau, Hoa tiếp tục khoe với bà Hoàng Thị Q (có con trai tốt nghiệp một trường đại học ở Trung Quốc) rằng Dũng làm việc tại Thanh tra, Bộ Công an và có khả năng xin cho con trai bà Q vào biên chế của Công an TP Hà Nội.

Kèm theo những lời “chém gió”, Hoa đưa ra chi phí là 700 triệu đồng, đồng thời hứa hẹn chỉ từ 4 đến 6 tháng sau, con trai bà Q sẽ nhận được quyết định đi làm... Nhận số tiền 700 triệu đồng, Dũng giữ 500 triệu đồng, còn Hoa cầm 200 triệu, song không xin được biên chế trong ngành công an cho con trai bà Q như hứa hẹn.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, tài liệu truy tố cặp đôi lừa đảo còn cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2016, Hoa và Dũng còn sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của 10 gia đình bị hại khác với số tiền rất lớn. Cụ thể, Dũng chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng của 5 bị hại và Hoa chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng của 7 gia đình bị hại.

Tại phiên tòa cũng như ở CQĐT, bị cáo Hoa được xác định thành khẩn khai báo và đã khắc phục phần lớn số tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, HĐXX còn cho rằng bị cáo Hoa mặc dù là chủ mưu, cầm đầu song tuổi cao, sức khỏe yếu nên đã đưa ra các phán quyết với những mức án nêu trên.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-u70-lien-thu-voi-trai-tre-lua-tien-chay-viec-lam/842176.antd