Người đàn bà u mê giết người vì tin lời thầy bói

Chỉ vì tin nghe theo lời thầy bói, người đàn bà nhẫn tâm giết người bạn của mình để thế mạng.

Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị V.T.N (SN 1979) - người cùng đi mua cá với Thêm.

Trần Thị Thêm tại phiên tòa (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Trần Thị Thêm tại phiên tòa (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Theo nội dung truy tố, cuối năm 2018, thấy bất an trong người vì gia đình liên tục có người chết. Thêm đi xem bói và được thầy bói phán, sau khi bốc mộ anh trai chồng sẽ có người khác trong gia đình chết. Tin lời thầy bói, Thêm đã ra tay sát hại chị Ngà để thế mạng.

Do hoang tưởng về việc giết người thế mạng nên Thêm đã đi xem bói ở nhiều nơi nên càng bất an.

Ngày 17/12/2018, sau khi đến nhà chị Ngà chơi, Thêm nảy sinh ý định sẽ giết chị Ngà để thế mạng cho những người trong gia đình, sau đó sẽ tự sát. Thêm nói dối là có người bán cá nẹp, cá mương và rủ chị Ngà đi buôn cùng.

Khoảng 3 giờ ngày 18/12, đến đoạn đường đất ở giữa cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý thì dừng lại. Lúc này, Thêm lấy điện thoại giả vờ gọi cho người bán cá ra đón.

Nhân lúc chị Ngà không để ý, Thêm lấy con dao trong thùng xốp rồi đâm liên tiếp chị Ngà. Do bị đâm bất ngờ nên chị Ngà không kịp phán ứng rồi ngã ra đất. Thêm nói “Em xin lỗi chị, rồi em cũng sẽ chết cùng chị”.

Gây án xong, Thêm tạo hiện trường giả là bị cướp, đồng thời giật đôi bông tai chị Ngà đang đeo ném cùng với con dao vừa gây án sang hồ cá bên cạnh hiện trường.

Thêm lấy điện thoại của chị Ngà rồi đi xe máy về nhà, nói dối với mọi người là bị hai đối tượng đi xe máy cướp tài sản. Thêm chạy thoát còn chị Ngà bị đâm.

Quá trình điều trị tại bệnh viện, Thêm đã được động viên và khai với chị Trần Thị Thủy - chị gái Thêm là mình đã giết chị Ngà để tránh cho gia đình gặp tai họa. Đến ngày 21/12, Thêm mới khai nhận hành vi phạm tội

Khi được nói lời sau cùng tại phiên tòa, Thêm xin lỗi gia đình bị hại, cho rằng hành vi của mình là tàn nhẫn, không thể tha thứ và xin được chết.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Thêm tù chung thân về tội “Giết người”.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nguoi-dan-ba-u-me-giet-nguoi-vi-tin-loi-thay-boi-d100652.html