Người đàn bà trúng 'chiêu độc' của nam thanh niên

Muốn bù tiền kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lừa người khác đổi ngoại tệ giá thấp hơn thị trường rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 23-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị báo Trần Gia Bảo (SN 1988, ngụ TP Vũng Tàu) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường gần 12 tỉ đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, Bảo giới thiệu mình biết nhiều tiệm vàng có nguồn tiền ngoại tệ giá thấp hơn thị trường. Qua đó, Bảo nhận đổi tiền cho người có nhu cầu.

Bị cáo Trần Gia Bảo chờ tòa nghị án

Bị cáo Trần Gia Bảo chờ tòa nghị án

Nghe thông tin, bà N.T.M.C. (ngụ quận 11, TP HCM) liên hệ và nhiều lần nhờ Bảo đổi tiền với số lượng từ 1.000 đến 5.000 USD. Trong những lần giao dịch đó, Bảo đều đúng hẹn. Tháng 10-2016, Bảo đưa ra tỉ giá đổi rất thấp - 18.000 đồng/USD. Trong khi đó, tỉ giá thị trường lúc này là 22.000 đồng/USD).

Sau đó, Bảo gợi ý nạn nhân đưa tiền đổi ngoại tệ hưởng chênh lệch như tỉ giá đổi như trên. Tin tưởng Bảo đúng hẹn như những lần làm ăn trước, bà C. gom góp tiền mặt đưa cho Bảo để đổi ngoại tệ. Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, bà C. đã 6 lần chuyển tiền cho Bảo đổi ngoại tệ, khởi điểm từ 100.000, 200.000, đến 1 triệu USD. Tổng cộng, bà C. chuyển cho Bảo hơn 17 tỉ đồng. Nhằm trấn an tinh thần nạn nhân, Bảo có trả lại gần 5 tỉ đồng và nói đó là tiền lời sau khi đổi ngoại tệ. Sau đó, Bảo lật lọng, bỏ trốn và tiêu xài hết số tiền còn lại (hơn 12 tỉ đồng).

Sau khi Bảo sa lưới, gia đình Bảo có bồi thường 150 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Bảo khai nhận do kinh doanh thua lỗ một khoản tiền lớn nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà C. để bù vào khoản lỗ này. Bị cáo cam kết khắc phục hậu quả bằng cách trả nạn nhân 1 triệu đồng/tháng.

Trúc My

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-trung-chieu-doc-cua-nam-thanh-nien-2019052315030728.htm