'Người đàn bà thép' Đổng Minh Châu: chưa từng nghỉ phép một ngày nào trong suốt 30 năm làm việc

Giới công nghệ đang xôn xao với phiên vụ cá cược 'thế kỷ' lến đến 1 tỷ NDT giữa ông Lôi Quân (Lei Jun), Chủ tịch kiêm CEO Xiaomi và bà Đổng Minh Châu, Chủ tịch tập đoàn sản xuất điều hòa Gree.

Theo Bloomberg, hồi tháng 12/2013 tại buổi lễ vinh danh các “nhà kinh tế của năm” được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong một phút ngẫu hứng, ông Lôi đã cá cược với bà Đổng rằng doanh thu của Xiaomi sẽ vượt mặt Gree trong vòng 5 năm tới. Khi đó ông Lôi tuyên bố nếu ông thắng, ông chỉ cần bà Đổng Minh Châu trả 1 NDT, nhưng vị Chủ tịch của Gree đã mạnh mẽ đáp trả: “Hãy cược hẳn 1 tỷ NDT (150 triệu USD) đi”. Vào tuần qua, kết quả của phiên vụ cá cược kéo dài trong 5 năm đã được công bố: doanh thu của Xiaomi năm 2018 đạt mức 175 tỷ NDT (26 tỷ USD), thấp hơn 21 tỷ NDT (3.4 tỷ USD) so với mức doanh thu 198 tỷ NDT (29.4 tỷ USD) mà tập đoàn Gree đạt được vào năm 2018.

Ông Lôi Quân (Lei Jun) – Nhà sáng lập thương hiệu Xiaomi

Ông Lôi Quân (Lei Jun) – Nhà sáng lập thương hiệu Xiaomi

Dư luận không chỉ quan tâm liệu ông Lôi có chịu trả khoản tiền khổng lồ lên đến 150 triệu USD hay không, mà còn tò mò về người phụ nữ tên Đổng Minh Châu (Dong Mingzhu). Bà là ai mà có thể sòng phẳng “cá cược” 1 đối 1 với ông trùm truyền thông số 1 của Trung Quốc?

Từ nhân viên bán hàng đến nữ tướng “hô phong hoán vũ”

Ít ai ngờ rằng vào thời điểm năm 1990, người phụ nữ họ Đổng khi ấy chỉ là một nhân viên bán hàng của Công ty điện lạnh Gree với tổng doanh thu hằng năm chỉ dừng lại ở mức 10 triệu USD. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bà được thử sức ở chức vụ trưởng phòng kinh doanh, đồng thời được phân công phụ trách một thị trường nghèo khó. Thách thức trước mắt đã khiến tư duy và tài năng thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh của bà phát huy mạnh mẽ. Trong vòng 4 năm ngắn ngủi, với hàng loạt dự án thành công rực rỡ, bà chính thức lên nắm giữ cương vị Giám đốc kinh doanh và sau này trở thành Chủ tịch của tập đoàn sản xuất điều hòa Gree với hơn 70.000 nhân viên.

Bà Đổng Minh Châu (Dong Mingzhu) – Chủ tịch tập đoàn sản xuất điều hòa Gree

Cuộc đời và sự nghiệp của Đổng Minh Châu khiến không ít người nể phục về tài năng thiên phú và tư duy sắc bén trong kinh doanh. Dưới sự dẫn dắt của bà, từ một doanh nghiệp nhỏ, Gree được biết đến ở vị thế của một tập đoàn sản xuất điều hòa có quy mô và số lượng hàng đầu thế giới.

Người ta thường ví Đổng Minh Châu là “người đàn bà thép” trong giới kinh doanh không chỉ vì tài năng mà còn về bản tính quật cường, nghiêm nghị và sự quyết đoán. Khi đã đặt ra mục tiêu, bà sẽ dốc hết sức làm đến cùng. Thậm chí, bà còn không cho phép nhân viên nói họ không thể làm được việc gì trước mặt bà.

Đổng Minh Châu được xem là “người đàn bà thép” trong giới kinh doanh

Chẳng có thành công nào mà không phải hy sinh

Bà Đổng từng khiến truyền thông hoảng hốt khi chia sẻ rằng trong gần 3 thập kỷ qua, từ ngày mới vào làm việc tại Gree, bà chưa từng nghỉ phép một ngày nào. Thậm chí, bà đã để con trai mình, khi ấy chỉ mới 12 tuổi, phải chủ động tự đón xe bus đi từ thành phố Nam Kinh lên tận Chu Hải để thăm mẹ. Dù ở cương vị cao trong tập đoàn, bà không cho phép cấp dưới hoặc bất kỳ ai đưa đón con của mình. Bà cũng từng thú nhận rằng, từ lúc con học mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp đại học, bà chưa từng đến thăm hay tham dự bất kỳ buổi lễ tốt nghiệp nào của con. Với bà, muốn làm được việc lớn lao thì phải chấp nhận hy sinh.

Bà Đổng từng khiến truyền thông hoảng hốt khi chia sẻ rằng trong gần 3 thập kỷ qua, từ ngày mới vào làm việc tại Gree, bà chưa từng nghỉ phép một ngày nào.

Có thể nói, đối với Đổng Minh Châu, Gree không chỉ là nơi làm việc, mà còn là trái tim, cuộc sống và đam mê của bà. Dà đã bước sang tuổi 61, người ta vẫn thấy bà đều đặn xuất hiện trong mọi hoạt động của Gree với tinh thần hăng hái cùng sự quyết liệt như những ngày đầu tiên.

Sự cống hiến của bà đã được đền đáp bằng những thành công và vị thế vững chắc của Gree ngày hôm nay: Cứ 5 máy điều hòa được bán ra trên thế giới thì có 1 máy thương hiệu Gree, chiếm 21.9% thị phần điều hòa dân dụng toàn cầu. Ngoài việc ứng dụng thành công các cánh tay robot tự động hóa trong quy trình sản xuất, Gree còn sở hữu hàng loạt thành tựu khoa học công nghệ tiên phong độc quyền như máy lạnh tích hợp cảm biến thân nhiệt (human sensor), máy lạnh biết nói – hát – đọc thơ – giao tiếp qua nhận diện giọng nói (AI Voice),…

Sự cống hiến của bà đã được đền đáp bằng những thành công và vị thế vững chắc của Gree ngày hôm nay.

Chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, Gree đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường với con số lên đến 65% chỉ trong vòng 2 năm. Bằng việc tập trung toàn lực vào phát triển và ứng dụng công nghệ cao nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, Gree hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tại thị trường điều hòa Việt Nam.

Bài: PV

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/nguoi-dan-ba-thep-dong-minh-chau-chua-tung-nghi-phep-mot-ngay-nao-trong-suot-30-nam-lam-viec/