Người đàn bà mới sinh lừa giao hàng ở cổng bệnh viện

Hà hẹn nhân viên cửa hàng mang điện thoại iPhone X, Macbook đến cổng bệnh viện ở Hà Nội, vờ vào lấy tiền rồi lên taxi bỏ trốn.

Ngày 2/8, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Dương Thúy Hà (30 tuổi, quận Ba Đình) và Vũ Anh Tú (bạn trai của Hà, 29 tuổi, quận Hai Bà Trưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do mới sinh con.

Chiếc iPhone X tang vật vụ án.

Theo nhà chức trách, sáng 25/7, Hà gọi đến một cửa hàng trên địa bàn phường Tràng Tiền, đặt mua một chiếc Macbook, iPhone X, thiết bị phát wifi... tổng trị giá gần 61 triệu đồng. Theo hẹn, nhân viên cửa hàng mang số tài sản này tới địa chỉ là cổng Viện mắt Trung ương trên phố Bà Triệu.

Lúc đó, Hà đề nghị được xem hàng trước. Trong khi nhân viên giao hàng, Hà đánh lạc hướng, hỏi về các dịch vụ bảo hành, đổi trả.

Tin tưởng người phụ nữ này mua hàng thật nên khi Hà cầm tài sản, bảo đợi vào bệnh viện lấy tiền, nhân viên đứng đợi. Trong khi đó, Hà nhanh chân tẩu thoát hướng cổng sau của bệnh viện và lên chiếc taxi Tú lái đang chờ.

Đợi không thấy khách quay lại, nam nhân viên về cửa hàng rồi tìm cách liên lạc với Hà. Qua hệ thống định vị điện thoại Hà sử dụng, cửa hàng phát hiện cô ta ở trong một khách sạn tại phố Lê Văn Hưu (quận Hoàn Kiếm). Hà và người tình bị bắt sau đó.

Ngoài vụ trên, cũng với thủ đoạt đặt hàng qua điện thoại, mạng Internet, trong tháng 3, Hà chiếm đoạt 4 chiếc đồng hồ, 5 lọ nước hoa.

Theo cảnh sát, Hà có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù giữa năm 2017.

Hoàng Việt

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/nguoi-dan-ba-moi-sinh-lua-giao-hang-o-cong-benh-vien-3786744.html