Người đàn bà giết bạn dã man tại nhà để cướp tài sản

Có mối quan hệ thân thiết với nữ tu sĩ, người đàn bà nảy sinh lòng tham nên ra tay giết nạn nhân bằng nhiều nhát dao rồi lấy điện thoại, xe máy cùng số tiền hơn 200 triệu đồng bỏ trốn.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 24/8, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, quận Tân Phú) cho cơ quan CSĐT công an TPHCM để điều tra về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, bà Loan và nữ tu Nguyễn Thị Thanh N. (50 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) có mối quan hệ quen biết với nhau. Do ở gần nhà, thấy bà N. có nhiều tiền bạc, tài sản nên bà Loan nảy sinh lòng tham.

Sáng 2/8, thấy bà N. mở cổng chuẩn bị lên ngôi chùa ở quận 10, Loan tiếp cận, nói chuyện sau đó sát hại nạn nhân rồi lấy chiếc điện thoại, xe máy cùng số tiền hơn 200 triệu đồng bỏ trốn.

Công an điều tra và bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn ở Vĩnh Long.

Qua điều tra truy xét, công an xác định Loan là nghi phạm số một. Tuy nhiên, người này đã bỏ chỗ ở xuống lẩn trốn ở Vĩnh Long. Ngày 23/4, các trinh sát đã ập đến một căn nhà nơi bà Loan lẩn trốn để khống chế, bắt giữ.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 2/8, người dân phát hiện bà N. tử vong trong nhà với nhiều vết thương nên báo công an. Sau thời gian điều tra, khoanh vùng đối tượng, công an tiến hành bắt giữ bà Loan để phục vụ điều tra.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-giet-ban-da-man-tai-nha-de-cuop-tai-san-1316603.tpo