Người đàn bà đẹp của thánh đường sân khấu

Hơn 50 năm làm nghề, NSND Lê Khanh vẫn chưa cần phải nhấm nháp hào quang quá khứ để sống trong hiện tại.

Đóng phim từ 7 tuổi nhưng sân khấu mới là điểm đến tình yêu nghề nghiệp

Lê Khanh đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Đơn giản, bởi chị được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cha chị là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai. Lê Khanh từng theo chân bố mẹ vào các vở kịch, dù chỉ là vài phân đoạn nhỏ, nhưng cũng để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Lê Khanh sớm bộc lộ năng khiếu và tập tành đóng phim khi mới 7 tuổi. Khác cô chị Lê Vân và cô em Lê Vi đi theo nghiệp múa từ nhỏ, Lê Khanh nhất quyết chọn điện ảnh và sân khấu kịch nói. Năm 9 tuổi, Lê Khanh đã bước vào điện ảnh với bộ phim Hai người mẹ (1972). Năm 15 tuổi, mẹ Lê Khanh khuyên chị thi vào Nhà hát Tuổi trẻ để nối nghiệp bố, một nghệ sĩ kịch nói rất nổi tiếng trên sân khấu Nhà hát Kịch Trung ương lúc đó, để có một chân biên chế và đỡ phải đi đóng phim khổ cực.

Với Lê Khanh, quả thật sân khấu là thánh đường. Lê Khanh đã có được hai chữ “trọn vẹn” bởi chị đã có nhiều vai diễn để đời như Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, Đan Thiềm trong vở Vũ Như Tô, quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu,... Với Nhà hát Tuổi trẻ nói riêng và sân khấu kịch Việt Nam nói chung, NSND Lê Khanh giống như một biểu tượng sống, là một cái tên chắc chắn lọt top nghệ sĩ mà không cần phải đắn đo. Chính kịch là khởi đầu sự nghiệp nhưng khi chuyển sang hài kịch, Lê Khanh cũng khiến khán giả phải công nhận chị là một tài năng. Chuỗi Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ từng làm mưa làm gió thị trường sân khấu kịch có một góc duyên không thể tả, là Lê Khanh. Ở vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, chị là người đứng sau rất nhiều vở kịch nổi tiếng và cũng là thầy của nhiều diễn viên trẻ hiện nay.

Lê Khanh từng chia sẻ: Mối tình đầu tiên của tôi là sự sống, là “tình yêu” say đắm đến độ “điên quá không tỉnh”, yêu đến nỗi “có lúc cảm thấy cô đơn”. Đó chính là mối tình với sân khấu, với nghệ thuật. Mối tình si với nghệ thuật này khiến nghệ sĩ sân khấu khi đi đóng phim không bị kịch hóa. Lê Khanh được nhớ đến với những vai diễn đầy cá tính trong Săn bắt cướp, Chuyện bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùng, Mùa hè chiều thẳng đứng... Gần đây, chị lại tiếp tục chinh phục khán giả khi xuất hiện trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 3. Có ý kiến cho rằng, Lê Khanh quay trở lại với điện ảnh đã làm đậm thêm bảng màu đa sắc của chị trong nghệ thuật. Quả thật, vai diễn Thái Tuyết Mai - con dâu trưởng của Lê Gia trong tác phẩm Gái già lắm chiêu 3 là một minh chứng thuyết phục. Với vai diễn này, Lê Khanh đã nhận được không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn khi thể hiện nhân vật quá xuất sắc từ gương mặt, phong thái, cách đi đứng, ánh mắt cho đến giọng nói. Chị không chỉ chinh phục về tài năng diễn xuất, mà còn khiến khán giả trầm trồ về nhan sắc không tuổi của mình. Đến Gái già lắm chiêu 5, chị khiến khán giả bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài từng gắn bó với mình trong suốt 20 năm qua để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Với Lê Khanh khó nhất là “nuôi” tâm lý, cảm xúc nhân vật. Ở hậu trường, chị không dám vui đùa như mọi người để giữ tâm lý logic từ đầu đến cuối. “Điện ảnh khác sân khấu, có khi đoạn đầu thì quay ở cuối, phần cuối lại quay đảo lên đầu. Diễn viên phải tập trung cao độ. Thực sự đó cũng là một sự ám ảnh”, chị chia sẻ.

Lê Khanh là vậy, riêng biệt và không trộn lẫn. Có lẽ vì thế mà chị hóa thân vào nhân vật nào, vai diễn nào cũng thuyết phục khán giả.

NSND Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu 3.

Nhan sắc gây thương nhớ

NSND Lê Khanh mang vẻ đẹp của những cô gái Hà Nội xưa: duyên dáng, nền nã, thanh lịch. Đáng ngạc nhiên là vẻ đẹp ấy vẫn nguyên vẹn ở tuổi sát... lục tuần. NSND Hồng Vân từng chia sẻ chị cảm thấy mình “không còn là phụ nữ” và quá ngượng ngùng nếu phải đứng cạnh đàn chị Lê Khanh bởi chị quá đẹp, quá thần thái.

Chia sẻ về việc giữ gìn nhan sắc trẻ trung, NSND Lê Khanh tiết lộ: Phụ nữ thế hệ tôi là biểu tượng của sự bảo thủ, hay nghi ngờ, không tin quảng cáo. Vì bảo thủ nên luôn tin tưởng và đề cao giá trị tự nhiên, giá trị tinh thần. Chúng tôi cứ thế tồn tại, đi qua mưa nắng, không biết thế nào là làm đẹp - điều quá xa xỉ. Vì thế, chúng tôi phải tìm cách để tự tin, đó là cậy vào vẻ đẹp tâm hồn. Hơn nữa, tôi là người tôn trọng giá trị thuộc về tự nhiên. Nếu tôi có trở nên xinh đẹp hơn trong ảnh thì do người thợ ảnh có tâm photoshop, còn khi diễn xuất thì do chuyên gia trang điểm giúp mình khắc phục những nhược điểm trên khuôn mặt.

Đời thực giản dị, viên mãn

Đối với Lê Khanh, một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của chị là vai nữ tu sĩ trong Săn bắt cướp. Bởi lẽ đây là cơ duyên để chị và đạo diễn Phạm Việt Thanh về chung một nhà. Anh cũng chính là mối tình lớn thứ hai của chị, sau nghệ thuật.

Nói về cuộc sống hiện tại, NSND Lê Khanh chia sẻ: “Vợ chồng tôi mới chuyển ra căn nhà ngoại ô ở An Dương Vương (Hà Nội) từ cuối năm 2020. Ngày còn đi làm, tôi luôn ao ước có một căn nhà kiểu có nếp sinh hoạt thôn quê nhưng phải gần Hà Nội. Thế là vợ chồng tôi đi tìm và cuối cùng ưng được căn nhà này, lại ở gần đình làng nên tôi rất thích. Đi đâu cũng thầm nhủ xin Thành Hoàng làng che chở, công việc hanh thông. Tôi mua căn nhà này cũng hơn 20 năm rồi. Bây giờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy rất sung sướng, niềm sung sướng đó không ngày nào giống ngày nào. Nhà ngay gần Đình nên nhà tôi được hưởng nguyên cái hồ nước trong xanh, cá dân làng phóng sinh bơi lội tung tăng suốt ngày. Lúc đầu khi chuẩn bị về đây ở hẳn, tôi nghĩ chắc cũng bị hụt hẫng một thời gian, nhưng không, vợ chồng tôi rất vui. Có bữa, chồng tôi hỏi: Vợ có thèm bát phở ở phố không? Tôi bảo không và chồng tôi cũng thế. Chúng tôi hòa nhập môi trường mới rất nhanh”.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh ngày 14/7/1963. Chị là diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, người mẫu. Chính bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà năm 2001, Lê Khanh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Lê Khanh là trường hợp hiếm được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân trước tuổi - khi đó chị mới bước sang tuổi 38. Vì đóng phim từ nhỏ nên lúc này chị đã đủ năm công tác, đủ số huy chương cần phải có. Đến thời điểm hiện tại, Lê Khanh vẫn là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt Nam đạt danh hiệu cao quý này.

Việt Quang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ba-dep-cua-thanh-duong-san-khau-n191019.html