Người đàn bà đến doanh nghiệp thắp nhang, vái lạy đòi nợ

Nạn nhân bị người phụ nữ mang loa, thắp nhang đến đòi nợ cho biết việc làm của người phụ nữ này khiến gia đình bà bị ảnh hưởng rất nhiều.

Ngày 1/5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hướng (40 tuổi, ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Bị can Hướng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân trong vụ việc trên là bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn).

Chiều 1/5, xác nhận với PV, bà Hằng cho biết bà Hướng cùng nhiều người nhiều lần đến nhà riêng và trụ sở công ty của bà Hằng để đòi nợ, thậm chí đánh chồng bà.

Không những đánh, bà Hướng còn sử dụng loa, míc phát âm thanh công suất lớn để la lối, chửi bới, phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Bà cũng cho người đỗ xe ăn vạ nhằm ngăn cản hoạt động của công ty này. Nguyên nhân từ việc làm này bởi trước đó bà có vay bà Hướng 1,3 tỷ đồng.

"Trong thời gian đó tôi đang mang thai nên mỗi lần trả nợ bà Hướng tôi đều ghi lại ngày tháng đã trả nợ, tuy nhiên thời gian sau đó tôi đã không nhớ cất giấy tờ đâu và bị bà Hướng ép ghi lại giấy nợ mới, còn giấy cũ tính sau nhưng tôi không chịu.

Từ đó bà Hướng cùng nhiều lần đến nhà tôi đòi nợ khiến gia đình tôi bị ảnh hưởng, con không đi học được và bản thân tôi xấu hổ. Tôi là người phụ nữ khởi nghiệp nên chuyện này ảnh hưởng nhiều tới doanh nghiệp của tôi nên tôi không làm lớn chuyện" -bà Hằng nói.

Bà Hằng thu thập chứng cứ gửi cơ quan chức năng.

Bà Hằng thu thập chứng cứ gửi cơ quan chức năng.

Theo lời bà Hằng, gia đình bà đã bị côn đồ chửi bới đe dọa, xâm hại… 38 lần. Gia đình bà thường bị đối tượng ném chất thải vào nhà khiến hàng xóm cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí có nhiều người ra công an làm chứng cho hành vi đập phá tài sản của bà Hướng với gia đình bà. Có hôm bà Hướng cùng đối tượng khác đến đập phá nhà bà vào buổi trưa, đập ô tô vào buổi tối.

"Không chỉ một mình bà Hướng thực hiện hành vi đó mà còn thuê nhiều người đến đập phá. Ngày 28/5/2018, bà Hướng mang người đến phá cửa kính nhà tôi nên tôi phải chạy đi báo công an. Khi tôi được công an chở về nhà, vừa bước vào nhà đã bị bà Hướng đánh trước mặt công an, khi đó chồng tôi cũng có mặt can ngăn.

Sau đó công an mời vợ chồng tôi và bà Hướng đến làm việc nhung không mời những đối tượng có liên quan. Đặc biệt khi tôi ra về đã bị đối tượng theo dõi và bị đánh. Tính ra ngày hôm đó tôi bị đánh tới 4 lần. Mặc dù rất nhiều lần vi phạm nhưng ngày 5/7/2018 bà Hướng chỉ bị phạt 200.000" -bà Hằng chia sẻ.

Người phụ nữ này cũng cho biết trong một lần tìm giấy tờ phục vụ cho công việc, bà vô tình tìm lại được tờ giấy ghi lại những lần trả nợ bà Hướng trước đó. Từ khi có trong tay tờ giấy đó bà mới dám làm đơn kiện bà Hướng.

Bà Mai Thị Thu Hằng cho rằng, hành vi của bà Hướng và những người được bà Hướng thuê đi đòi nợ xảy ra liên tục, nhiều lần trong năm 2018 không chỉ xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình mà còn là hành vi “khủng bố” tinh thần, xâm phạm trái phép chỗ ở, nơi kinh doanh khiến gia đình bà bất an, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Bà Hằng đã có nhiều đơn thư gửi cơ quan chức năng kêu cứu vì cho rằng bị bà Hướng và các đối tượng côn đồ đe dọa, xâm hại tài sản, thân thể các thành viên trong gia đình.

Theo công an, từ năm 2013, giữa bà Hướng và bà Mai Thị Thu Hằng có mối quan hệ làm ăn.

Bà Hằng nhiều lần vay mượn tiền của bà Hướng để kinh doanh nhưng sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc giải quyết khoản nợ.

Bà Hằng cho rằng đã trả hết số tiền 1,35 tỷ đồng cho bà Hướng. Trong khi đó, bà Hướng lại cho rằng bà Hằng vẫn còn nợ số tiền này nên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 - 9/2018. Bà Hướng nhiều lần dẫn nhóm người đến Công ty TNHH Habico (phường Bùi Thị Xuân) và và nhà riêng của bà Hằng (phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn) để đòi nợ.

Vào ngày 5/7/2018, bà Ngô Thị Hướng có hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư, bị Công an phường Thị Nại lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng.

Bà Hướng đã nộp phạt nhưng vào tháng 8 và 9/2018, bà Hướng đã 7 lần kéo người đến Công ty TNHH Habico la ó, chửi bới, đốt nhang vái lạy trước cổng công ty và sử dụng loa, micro phát âm thanh công suất lớn để la lối, chửi bới đăng các đoạn video trực tiếp lên mạng xã hội Facebook, đậu xe, ăn vạ ngăn cản hoạt động bình thường của công ty buộc bà Hằng ra gặp để trả nợ.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-dan-ba-den-doanh-nghiep-thap-nhang-vai-lay-doi-no-3401352/