Người đàn bà đầu độc em dâu lĩnh 10 năm tù

Bị em dâu nói xấu mình, chị Thu nảy sinh ý định trả thù. Bị cáo này mua thuốc diệt chuột, lén bỏ vào thức ăn để đầu độc Mai nhưng không thành.

Ngày 8/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Thu (48 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Thu và Mai (đã đổi tên, là em dâu của Thu) chung sống với nhau tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Khoảng tháng 10/2016, Mai nói cho gia đình chồng biết một số việc làm không đúng của chị dâu nên Thu bị gia đình rầy la. Từ đó, chị ta tức giận và nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Thu sau phiên tòa. Ảnh: Tử Dao.

Chiều 10/1/2017, Thu mua gói thuốc diệt chuột thủ sẵn rồi đi gặp Mai để trao đổi công việc. Khi đang nói chuyện, Mai nhận được điện thoại của khách nên đi ra ngoài giao hàng.

Lợi dụng chị Mai không ở nhà, Thu lấy gói thuốc diệt chuột rắc vào chảo thịt ếch của cô em dâu rồi rời đi.

Khuya hôm đó, mẹ con chị Mai ăn cơm, phát hiện có lớp bột màu xám phía trên thức ăn và có mùi hôi nên không dám ăn. Nghi có người muốn đầu độc mình, chị Mai trình báo sự việc với công an. Qua điều tra, Thu bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận tội lỗi và mong được pháp luật giảm cho mình một phần hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của Thu là đặc biệt nguy hiểm; tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội chưa đạt, tỏ ra ăn năn hối cãi nên giảm cho Thu một phần hình phạt. Tòa tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù.

Tử Dao

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ba-dau-doc-em-dau-linh-10-nam-tu-post907047.html