Người đàn bà 'cầm trịch' đường dây ma túy lớn nhận án tử

Mang bánh heroin đi giao dịch, Dung bị bắt quả tang. Từ đây, các đối tượng trong đường dây ma túy lớn do người đàn bà này cầm trịch lần lượt bị 'cất vó'.

Ngày 25-4, TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Thị Dung (SN 1959, trú ở phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội); Đỗ Văn Lương (SN 1965, ở xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan, Kiều Đức Thịnh (SN 1963, trú cùng xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) và Bùi Thị Bích Hiền (SN 1970, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng bị xét xử về tội danh trên, song với vai trò thấp hơn.

Đỗ Thị Dung (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Đỗ Thị Dung (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo, sáng 9-4-2018, Đỗ Thị Dung mang 1 bánh heroin đến phố Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán cho Bùi Thị Bích Hiền với giá 200 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của Dung, lực lượng công an tiếp tục đón lõng Hiền ở phố Trần Khát Chân và “hốt” thêm đối tượng này cùng số tiền dùng để mua ma túy. Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng đánh án bắt thêm Đỗ Văn Lương và Kiều Đức Thịnh tại một địa điểm thuộc quận Tây Hồ.

Khi bị bắt giữ quả tang, trên xe ô tô của Lương đang cất giấu 10 bánh heroin. Theo đối tượng này và Dung khai nhận, đó là chuyến hàng quốc cấm thứ 2 các đối tượng mua bán với nhau. Bởi trước khi bị “tóm” ít ngày, Lương đã bán cho Dung 8 bánh heroin.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, Đỗ Thị Dung và Đỗ Văn Lương 2 lần mua bán ma túy với nhau, tổng cộng 18 bánh heroin, tương đương 6.173,91 gram nên phải chịu trách nhiệm về số hàng quốc cấm đặc biệt lớn này.

Đối với Kiều Đức Thịnh thì cùng Lương mang 10 bánh heroin (hơn 3.503 gram) đi bán cho Dung nên phải chịu trách nhiệm tương đương và Bùi Thị Bích Hiền mua bán 1 bánh heroin (hơn 353 gram) bất thành với đồng phạm, do đó có vai trò thấp nhất.

Sau 1 ngày xét xử vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Trên cơ sở ấy, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Dung, Đỗ Văn Lương và Kiều Đức Thịnh cùng mức án tử hình. Riêng Bùi Thị Bích Hiền bị tuyên phạt 18 năm năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-cam-trich-duong-day-ma-tuy-lon-nhan-an-tu/808373.antd