Người dân Ấn Độ tổ chức đám cưới cho cặp ếch để…cầu mưa

Cặp ếch 'Varuna' và 'Varsha' đã chính thức trở thành 'vợ - chồng' sau một hôn lễ long trọng được tổ chức ở thành phố Udupi (Ấn Độ) với sự tham gia của hàng trăm người dân nơi đây.

Đám cưới ếch (ảnh: STR/AFP/Getty Images).

Đám cưới ếch (ảnh: STR/AFP/Getty Images).

Câu chuyện khó tin diễn ra tại thị trấn vùng vịnh Karnataka, thành phố Udupi (Ấn Độ). Theo đó, một diễn đàn dân cư ở thành phố quyết định tổ chức lễ thành hôn cho 2 con ếch với hi vọng thần mưa sẽ phù hộ.

Nguyên nhân xuất phát từ cuộc khủng hoảng nước sạch trầm trọng diễn ra tại Ấn Độ thời gian gần đây. Thêm vào đó, những tuần vừa qua người dân Ấn Độ đang phải chống chọi với đợt nắng nóng lịch sử. Tại một số thời điểm nhiệt độ lên tới 51 độ C. Theo tờ Independent, đã có hơn 36 người tử nạn do sức nóng kinh hoàng.

Mòn mỏi mong chờ một cơn mưa, người dân Udupi tìm đến sự giúp đỡ của thần thánh. Thời báo Ấn Độ ghi nhận, người dân Udupi đã bắt rất nhiều ếch tại các làng khác nhau và đưa đến cục động vật ở Manipal để kiểm định.

Sau đó, họ chọn ra một cặp ếch đực và cái, đặt tên theo các vị thần nước Varuna và thần mùa mưa Varsha để chuẩn bị cho một lễ cưới.

Lễ thành hôn được cử hành theo truyền thống của người Ấn. 2 con ếch được mặc trong các trang phục đặc biệt và mang theo cặp “nhẫn cưới”. Hàng trăm tấm thiệp cưới được in ra và phát đi khắp nơi, mời mọi người đến chung vui và cầu nguyện thần mưa.

Lễ cưới diễn ra vào ngày 7/6 tại một khách sạn ở Karnataka với sự tham gia của hàng trăm vị khách.

Sau khi kết thúc hôn lễ, cặp “uyên ương” được đưa đến Manipal để tận hưởng "tuần trăng mật".

Ấn Độ là một quốc gia sùng đạo, mang nặng tính tín ngưỡng. Người dân nơi đây có niềm tin mãnh liệt vào các thế lực siêu nhiên. Tại nhiều nơi, người dân vẫn tổ chức các lễ hội thường niên để tôn vinh thánh thần. Các lễ hội này thường được tổ chức rất cầu kỳ, phức tạp với những nghi thức lạ thường. Một số nghi thức đôi khi mang tính chất cực đoan, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người tham gia.

Điển hình là nghi thức kinh hoàng trong ngày hội Diwali được tổ chức thường niên ở Ujjain (tiểu bang Madhya Pradesh) khi những thanh niên trai tráng nằm úp mặt dưới mặt đất, để cả đàn bò chạy qua, giẫm đạp lên cơ thể nhằm cầu thịnh vượng.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-nguoi-dan-an-do-to-chuc-dam-cuoi-cho-cap-ech-de-cau-mua-a437835.html