Người dân Ấn Độ chật vật vì mưa lũ

Lũ lụt đã khiến hơn 5 triệu người ở Ấn Độ phải sơ tán tới những nơi ở tạm, nhiều người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đang phải trải qua thời điểm hết sức khó khăn khi thiếu nước sạch và thực phẩm.

Đường cao tốc, bờ đê hay các vị trí ở trên cao được những người dân vùng lũ tận dụng để trú ẩn, sau khi nhà của họ bị chìm trong nước.

Anh PRANJAL DAS, Nạn nhân lũ lụt ở Ấn Độ: "Chúng tôi khó kiếm được thức ăn và nước uống, phải ở trên đường vì không còn chỗ nào khác. Nước đã ngập vào chỗ chúng tôi sơ tán.”

Anh MOHAMMAD RAJAKUL ALI, Nạn nhân lũ lụt ở Ấn Độ: "Đợt lũ đầu tiên phá hủy hoàn toàn nhà của tôi. Giờ đợt lũ thứ hai đẩy chúng tôi đến sống ở chỗ nhỏ hẹp này. Chúng tôi không có nước uống, còn giữ được gì thì cũng dùng hết rồi".

Anh INTAJ ALI, Điều phối viên hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Ấn Độ: "Khoảng 108 gia đình đang ở đây. Hơn 300 người, từ trẻ em đến người già, đều ở đây. Tình hình rất khắc nghiệt".

Trong đợt lũ lụt hiện nay, đã có ít nhất 117 người thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương. Gió mùa mang mưa lớn và lũ lụt đến với Nam Á, thường trong khoảng tháng 6 đến tháng 10. Giai đoạn này nước sông thường tràn bờ. Tuy nhiên, những hình thái thời tiết cực đoan đã trở nên phổ biến hơn. Các nhà môi trường học cảnh báo, biến đổi khí hậu có thể sẽ dẫn đến những thảm họa còn nghiêm trọng hơn.

Thực hiện : Quỳnh Hoa Anh Đào

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-an-do-chat-vat-vi-mua-lu