Người đại diện của cầu thủ hot nhất châu Âu lần thứ 2... qua đời

Siêu cò Mino Raiola - người đại diện của Erling Haaland đã qua đời ở tuổi 54 sau một thời gian chống chọi bạo bệnh.

Mino Raiola - người đại diện của hàng loạt ngôi sao như Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic… đã qua đời chiều 30/4 vì bạo bệnh.

Mino Raiola qua đời ở tuổi 54

Mino Raiola qua đời ở tuổi 54

Tờ Bild của Đức tiết lộ, Raiola trải qua ca phẫu thuật phức tạp ở phổi hồi tháng 1 và điều trị từ đó tới nay.

Hai ngày trước, truyền thông châu Âu đưa tin Raiola đã qua đời nhưng sau đó gia đình và bản thân Raiola phủ nhận điều này.

Tuy vậy, thông tin trên hôm qua đã được gia đình ông xác nhận qua Twitter chính thức.

“Mino đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng theo đúng cách mà ông dùng trên bàn đàm phán để bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ. Mino khiến tất cả chúng tôi cảm thấy tự hào.

Ông ấy đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá hiện đại về cách chăm sóc các cầu thủ. Mino làm cho bóng đá tốt đẹp hơn. Sự hiện diện của ông ấy không bao giờ bị lãng quên”, thông báo của gia đình Raiola viết.

Bên cạnh Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Raiola còn đại diện cho Henrikh Mkhitaryan, Gianluigi Donnaruma, Romelu Lukaku, Marco Verrati, Matthijs de Ligt và khoảng 70 cầu thủ khác.

Ông nổi tiếng với khả năng đàm phán tài tình, thậm chí mánh khóe để đạt được lợi ích cho thân chủ và bản thân.

Haaland - một trong những thân chủ của Mino đang là ngôi sao trẻ được săn đón nhất châu Âu.

Sự kiện “siêu cò” người Ý qua đời chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của cầu thủ Na Uy.

Thanh Huyền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dai-dien-cua-cau-thu-hot-nhat-chau-au-lan-thu-2-qua-doi-d550979.html