Người Đà Nẵng kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Lào trong vụ vỡ đập thủy điện

Trước những thiệt hại nặng nề của huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào trong vụ vỡ đập thủy điện, nhiều người dân Đà Nẵng đã lên tiếng kêu gọi quyên góp quần áo gửi qua cho người dân Lào.

Nhiều đoàn cứu trợ của Việt Nam đã có mặt tại nơi bà con bị thiệt hại tại Lào. Ảnh: LMH

Sáng 26.7, trên trang cá nhân (Facebook), nhiều người dân Đà Nẵng đã kêu gọi bạn bè cùng quyên góp quần áo cũ gửi qua những khu vực người dân Lào bị thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện.

Anh Hoàng Viết Dũng - một trong số những người dân tại Đà Nẵng - đứng ra kêu gọi và nhận quần áo quyên góp cho biết: “Tôi từng có thời gian dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng. Nay nhận được tin quê hương các bạn gặp khó khăn, chúng tôi đã kết nối với một số bạn ở Lào và cả Đà Nẵng để vận động mọi người ủng hộ quần áo.

Nếu bạn nào có điều kiện mang đồ quyên góp ra bến xe để gửi, tôi sẽ hướng dẫn. Với những ai bận việc, chúng tôi sẽ đến tận nơi để lấy đồ ủng hộ rồi gửi xe qua Lào”.

Hàng nghìn người dân Lào bị mất nhà cửa vì vụ vỡ đập thủy điện. Ảnh: LMH

Được biết, tính đến thời điểm này, đã có 95 người dân Lào mất tích trong sự cố vỡ đập, lực lượng chức năng vớt được 26 thi thể.

Thống kê ban đầu, vẫn còn 1.372 nhà bị ngập trong nước lũ, 7.424 người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mất nhà cửa.

Tại huyện Sanamsay, Chính phủ Lào đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nẻo đường vào vùng vỡ đập bị phong tỏa. Nhiều đoàn cứu trợ quốc tế đang lên đường đến với bà con bị thiệt hại.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-da-nang-keu-goi-quyen-gop-giup-nhan-dan-lao-trong-vu-vo-dap-thuy-dien-621200.ldo