Người Đà Nẵng chống tốc mái bằng túi nước

Để ứng phó bão số 9, người Đà Nẵng dùng bao tải cát, túi nước, dây thép và thanh sắt để chằng buộc nhà cửa.

 Đến chiều 27/10, do ảnh hưởng bão số 9 nên ở Đà Nẵng có gió to. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra, người dân địa phương đã chủ động gia cố nhà cửa cẩn thận.

Đến chiều 27/10, do ảnh hưởng bão số 9 nên ở Đà Nẵng có gió to. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra, người dân địa phương đã chủ động gia cố nhà cửa cẩn thận.

Từ sáng sớm, người dân Đà Nẵng đã mua các thanh sắt cùng các dây thép để buộc cửa nhà. "Nghe đài, báo thông tin bão số 9 rất mạnh nên chúng tôi dùng những thanh sắt này để gia cố cửa nhà với hy vọng hạn chế được sức gió, giảm nguy cơ thiệt hại", anh Nguyễn Văn Hòa (quận Sơn Trà) nói.

Sống ở Đà Nẵng hơn 60 năm, ông Nguyễn Văn Hóa (quận Sơn Trà) đã quen với cách ứng phó mỗi khi bão vào. Ông cho biết cách tốt nhất để giảm thiệt hại là dùng các loại dây, thanh sắt lớn buộc chặt cửa chính, cửa sổ. "Sau khi gia cố nhà cửa xong, tôi cùng người thân sẽ vào căn nhà kiên cố ở quận Hải Châu để đảm bảo an toàn", ông Hóa nói.

Ngoài việc đóng kín cửa, người dân cũng bắn thêm ốc vít vào các cánh cửa, tấm tôn để ngăn cản gió thổi vào nhà.

Nhiều người dân ở khu vực ven biển như phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà) xúc cát vào bao tải để mang về chặn đè mái nhà.

Ông Tuyền (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết nhiều người Đà Nẵng lợp nhà bằng tôn nên việc chặn bao tải cát lên mái sẽ giảm thiểu được việc bị tốc mái.

Ngoài việc buộc chặt các cánh cửa, nhiều chủ khách sạn cũng xếp nhiều bao tải cát để chống bão.

Hơn 1.400 tàu cá của ngư dân cũng đã cập cảng âu thuyền Thọ Quang để tránh bão số 9.

Ngư dân Đà Nẵng cẩu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-da-nang-chong-toc-mai-bang-tui-nuoc-post1146635.html