Người cựu chiến binh - công dân kiểu mẫu

Tham gia quân đội từ năm 1965, trực tiếp chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp bạn Campuchia giải phóng đất nước khỏi nạn diệt chủng, ông Võ Tấn Nhất rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, là thương binh hạng 3/4, bị hỏng một mắt, nhưng ông vẫn quyết tâm góp sức làm giàu cho gia đình, quê hương.

 Cựu chiến binh Võ Tấn Nhất giới thiệu kinh nghiệm nuôi tôm kết hợp nuôi cua cho đoàn viên, thanh niên.

Cựu chiến binh Võ Tấn Nhất giới thiệu kinh nghiệm nuôi tôm kết hợp nuôi cua cho đoàn viên, thanh niên.

Chúng tôi tìm đến nhà cựu chiến binh (CCB), thương binh Võ Tấn Nhất ở ấp Nàng Kèo, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 11 giờ trưa, cái nắng của miền Tây Nam Bộ như thiêu đốt, vậy mà người thương binh Võ Tấn Nhất vẫn cặm cụi dọn cỏ trong vườn. Nghỉ tay giây lát, ông kể với cho chúng tôi nghe câu chuyện thoát nghèo. Ngày hòa bình lập lại, trở về địa phương, mang trên mình thương tích chiến tranh, từ "hai bàn tay trắng", ông làm đủ nghề để nuôi vợ con. Nhờ chịu khó, nên ít lâu sau vợ chồng ông mua được mảnh đất và tích cực chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình vườn, ao, chuồng; mở rộng diện tích, kết hợp trồng nhiều loại cây ăn trái và nuôi cá đạt hiệu quả cao. Ông còn tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm quảng canh kết hợp nuôi cua, hàng năm trừ chi phí cho thu nhập 200 triệu đồng. Ông cho biết, những khi trái gió trở trời, vết thương đau nhức, nhưng thấm nhuần lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”, nên hơn 15 năm qua, vợ chồng tôi quyết tâm thoát nghèo, con cái nay đã yên bề gia thất”.

Nhờ ý chí, nghị lực vươn lên, đầu năm 2016, gia đình ông xây được ngôi nhà kiên cố và còn còn sắm thêm các phương tiện phục vụ sinh hoạt và đi lại. Dù tuổi già, sức yếu nhưng ông không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, kết hợp tìm hiểu, nghiên cứu qua báo, đài để nâng cao kiến thức trong sản xuất, cuộc sống và công tác xã hội. Năm 2018, ông được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là “Người công dân kiểu mẫu” 5 năm liền; là một trong những người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc của tỉnh Cà Mau vinh dự được biểu dương vào tháng 7-2018.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nguoi-cuu-chien-binh-cong-dan-kieu-mau-576771