Người cũ chỉ ra nguyên nhân khiến U22 Thái Lan ôm hận trước Việt Nam

Theo cựu HLV Choketawee Promrut, hàng thủ chắc chắn và cầu thủ quá tuổi là hai nguyên nhân giúp U22 Việt Nam loại Thái Lan tại SEA Games.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Hùng Dũng (số 16) là một trong hai cầu thủ quá tuổi ở tuyển U22 Việt Nam

Hùng Dũng (số 16) là một trong hai cầu thủ quá tuổi ở tuyển U22 Việt Nam

Chiều 5/12, U22 Thái Lan bị U22 Việt Nam cầm hòa và phải nói lời chia tay SEA Games 30. Trên trang Siam Sport, ông Choketawee Promrut, người từng giữ vai trò HLV U23 Thái Lan và trợ lý ĐTQG Thái Lan cho rằng, các cầu thủ U22 Thái Lan đã chơi một trận đấu tốt, nhưng không đủ để giành chiến thắng bởi Việt Nam mạnh hơn.

“Họ vào bán kết nhờ có sự phục vụ của các cầu thủ trên 22 tuổi và đội đã thi đấu với nhau trong thời gian dài và có thể chịu được áp lực lớn trên sân cỏ. Có thể thấy trong trận đấu này, các hậu vệ Việt Nam đã chơi hết mình và giải quyết các tình huống tốt”, ông Promrut nói.

Về phần đội nhà, ông Promrut cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến người Thái phải dừng bước. Thứ nhất, thất bại trước Indonesia trong ngày ra quân khiến “voi chiến” vất vả trong phần còn lại của vòng bảng. Thứ hai, đội hình U22 Thái Lan chưa hoàn thiện, chưa được thi đấu cùng nhau nhiều.

Khác Việt Nam, tại SEA Games 30, HLV Akira Nishino không triệu tập bất cứ cầu thủ nào trên 22 tuổi. Trang Naewna cho rằng, thay vì gắng sức giành HCV SEA Games, Thái Lan muốn các cầu thủ trẻ được cọ xát tốt nhất trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-cu-chi-ra-nguyen-nhan-khien-u22-thai-lan-om-han-truoc-viet-nam-d444521.html