Người Crimea ủng hộ quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã từng nhận định, đã đến lúc thừa nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga.

Sputnik mới đây dẫn lời ông Roman Chegrinets, đồng Chủ tịch Hội đồng các dân tộc Slavơ ở bán đảo Crimea cho biết, đã đến lúc Ukraine và các nước trên thế giới thừa nhận bán đảo này thuộc về Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky

Ông đánh giá rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về chủ quyền bán đảo này được coi là một biểu hiện tư tưởng lành mạnh, đồng thời kêu gọi nên ghi nhận điều này không chỉ bằng lời nói mà cần ấn định bằng văn bản.

Ông Chegrinets cho rằng, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng đã đến lúc thừa nhận bán đảo này thuộc về Nga, là một tư tưởng lành mạnh. Ông Chegrinets kêu gọi nên ghi nhận những tuyên bố của ông Pompeo về không chỉ trên lời nói, mà cần ấn định bằng văn bản tương ứng.

"Đây là trường hợp hiếm có, khi tôi hoàn toàn đồng tình với ngài Pompeo. Crimea vĩnh viễn đã trở về nhà, điều này là không thể đảo ngược. Bán đảo này năm 2014 đã chấm dứt hàng thập kỷ bị Ukraine chiếm đóng” - ông Chegrinets nhấn mạnh.

Tuyên bố có phần hiếm có của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là đã đưa ra trong chuyến thăm Ukraine vào cuối tháng 1. Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và một số bộ trưởng nước này ông Pompeo nói rằngn Ukraine đã đánh mất Crimea và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã hiểu rất rõ điều này.

Tuy nhiên, thông tin này đã không được nhấn mạnh trong các bản tin từ truyền thông Ukraine.

Đây có lẽ là lần đầu tiên ông Pompeo có phát biểu như vậy. Các quan chức Mỹ, Phương Tây đã luôn cho rằng Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo này bằng cách gây sức ép quân sự đối với những người đi bỏ phiếu ở Crimea trong cuộc bỏ phiếu quyết định sáp nhập vào Nga.

Theo lời ông Yuri Gempel - lãnh đạo Ủy ban về ngoại giao nhân dân và qua hệ liên sắc tộc thuộc Nghị viện Crimea, các chính trị gia Mỹ đã luôn tô vẽ những huyền thoại nhằm làm sai lệch về lịch sử của bán đảo này.

Ông Gempel khuyên các chính trị gia Mỹ hãy ngừng lan truyền huyền thoại về Crimea.

"Crimea đã trở về lãnh thổ Nga nhờ kết quả cuộc trưng cầu dân ý giúp cho bán đẩo này không còn phải chịu sự áp chế từ phía Kiev" - ông Gempel nhấn mạnh thêm, tất cả đều biết rằng Crimea là một phần lịch sử và không thể tách rời của nước Nga.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-crimea-ung-ho-quan-diem-cua-ngoai-truong-my-3396376/