Người Công giáo Thủ đô kết nối đạo với đời

Ngày 12/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Ngô Sách Thực Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, đia phương và 352 người công giáo tiêu biểu Thủ đô cùng tham dự.

Các Đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ (2012 - 2022), Đạo Công giáo ở thành phố Hà Nội hiện nay có 491 Xứ, Họ, thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh. Toàn thành phố Hà Nội có 406 nhà thờ và nhà nguyện, có trụ sở Tòa giám mục Hà Nội, Hưng Hóa, Bắc Ninh trên 90 vị Linh mục quản nhiệm, trên 2.000 chức việc ở các Xứ, Họ và 192,958 nhân danh chiếm gần 3% dân số toàn Thành phố Hà Nội, đồng bào Công giáo sinh sống ở 337/584 xã, phường, thị trấn, trong đó có 32 thôn là Đạo Công giáo toàn tòng của 23 xã, thị trấn thuộc 12 huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo các huyện ngoại thành đã năng động, tìm kiếm thị trường, thành lập công ty để phát triển, tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định, tiêu biểu như giáo dân các Họ huyện Thanh Trì, Quốc Oai, Thanh Oai, Đan Phượng… với các hình thức kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, du lịch, mở xưởng cơ khí .

Giáo dân huyện Phú Xuyên với nghề truyền thống khảm trai; huyện Thường Tín với nghề điêu khắc, mây tre đan; huyện Thanh Oai với nghề may mặc, sản xuất, tái chế đồ gia dụng… Đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có mức thu nhập từ 4 triệu đến 10 triệu đồng/tháng và các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình với mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

Trong khu vực các quận nội thành, bà con Công giáo đã bám sát nhu cầu của thị trường, mạnh dạn phát triển một số ngành, nghề dịch vụ để phục vụ thị trường, tiêu biểu như: Giáo dân quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm với nghề truyền thống trồng hoa cây cảnh cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình tại địa phương.
Nhiệm kỳ 2017 – 2022, UBĐKCG Thành phố phấn đấu có từ 90% Xứ, Họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, Họ đạo tiên tiến, xuất sắc”; 90% trở lên gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% Xứ, Họ đạo, gia đình Công giáo tích cực hưởng ứng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động; phấn đấu mỗi Ban Đoàn kết Công giáo có 2 đến 3 mô hình điểm về: “Xây dựng cộng đồng Tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Thành phố.

Thay mặt cho hơn 7000 đồng bào Công giáo huyện Phúc Thọ, ông Nguyễn Văn Khương, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Phúc Thọ cho biết, đồng bào Công giáo và Ban Đoàn kết Công giáo huyện Phúc Thọ cùng với các Linh mục, nam, nữ tu si, chức sắc, chức việc luôn tin tưởng vào mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì lẽ đó, trong 5 năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Phúc Thọ không có đơn thư khiếu kiện, không có điểm nóng; các tôn giáo cũng được tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”.

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Văn Liệu, Giáo xứ Cổ Nhuế quận Bắc Từ Liêm cho rằng, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đông bào công giáo của quận tiếp tục được duy trì, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhờ có các phong trào thi đua yêu nước, địa phương ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của UBĐKCG Thủ đô, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội khẳng định, UBĐKCG thành phố là hạt nhân quan trọng, làm tốt vai trò tập hợp, động viên Linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Thủ đô tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với Giáo hội Công giáo, góp phần tích cực đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBMTTQ Hà Nội tặng bức trướng cho Đại hội.

“Thành phố đánh giá cao phong trào thi đua “Mỗi người công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; phong trào “Xây dựng Xứ, họ đạo tiên tiến”… và những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... Các phong trào thi đua sẽ ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình xuất sắc trong người Công giáo để kết nối vào vườn hoa ngàn việc tốt của Thủ đô ngàn năm văn hiến”, ông Sửu khẳng định.

Đại hội đã hiệp thương 88 vị vào Ủy ban ĐKCG thành phố khóa VII. Hiệp thương suy cử UBĐKCG Thành phố khóa 7 gồm 7 vị. Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch UBĐKCG Thành phố Hà Nội, khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhân dịp này, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBT Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đồng bào Công giáo Thủ đô đoàn kết, thi đua yêu nước sống tốt đời, đẹp đạo”.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/nguoi-cong-giao-thu-do-ket-noi-dao-voi-doi-tintuc388641