Người Công giáo Hà Tĩnh tích cực thi đua yêu nước

Ngày 19/9, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội có 135 đại biểu chính thức, đây là những mục vụ, tu sĩ, đồng bào Công giáo tiêu biểu nhất trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quang cảnh đại hội.

Đồng bào Công giáo Hà Tĩnh có gần 16 vạn người, sinh sống đều khắp 13/13 huyện, thành phố, thị xã với 60 giáo xứ và 176 giáo họ, có 68 vị linh mục đang hoạt động mục vụ và 3 vị đang hưu dưỡng trên địa bàn.

5 năm qua, người Công giáo Hà Tĩnh luôn nỗ lực thực hiện tốt các Cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, với 10 nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo” do Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh nên đời sống đồng bào giáo dân Hà Tĩnh ngày một nâng cao. Qua khảo sát, hiện nay Hà Tĩnh có trên 4.225 hộ gia đình giáo dân có mức thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng/năm, 2.370 hộ có mức thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm, 1.647 hộ có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm, 1.418 hộ có mức thu nhập trên 130 triệu đồng/năm, 718 hộ có mức thu nhập trên 150.000/năm.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong 5 năm qua, có 100% các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh Hà Tĩnh đã cùng các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư, khối phố xây dựng quy ước, hương ước, đăng ký thi đua xây dựng “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

Kết quả đã có trên 267 thôn, làng, tổ dân phố có đông đồng bào Công giáo sinh sống đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, chiếm trên 60%, số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước, chiếm trên 80%.

Với phương châm “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đồng bào Công giáo Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng tham gia các Cuộc vận động ủng hộ quỹ “vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ biển đảo quê hương do Nhà nước và MTTQ các cấp phát động với tổng số tiền các quỹ trên 6 tỷ đồng.

Đại hội nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn. Qua đó phản ánh đa chiều sự về tình đoàn kết lương giáo, tham gia các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, việc làm bác ái của đồng bào Công giáo Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Phan Khắc Từ tặng quà kỷ niệm cho đại hội.

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hiệp thương cử ra 46 vị Ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh; hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo yêu nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 cũng hiệp thương cử 5 vị vào Ủy viên Thường trực Ủy. Linh mục Đậu Quang Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/nguoi-cong-giao-ha-tinh-tich-cuc-thi-dua-yeu-nuoc-tintuc416164